Lãnh đạo quốc phòng Đài Loan đòi gửi 40.000 đạn cối ra Ba Bình

(PLO)- Lãnh đạo cơ quan quốc phòng của chính quyền Đài Bắc - Trung Hoa ngày 6-8 bất ngờ tuyên bố ý định chuyển gần 40.000 quả đạn cối ra đảo Ba Bình, Trường Sa.

Theo tờ Thời báo Đài Bắc, lãnh đạo cơ quan quốc phòng của Đài Bắc ông Phùng Thế Khoan (Feng Shih-kuan) vào ngày 6-8 đã bày tỏ mong muốn chuyển 40.000 quả đạn cối ra đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng đang bị Đài Bắc chiếm đóng trái phép.

Phát biểu về vấn đề biển Đông trước Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng của cơ quan lập pháp Đài Bắc, ông Phùng cho biết số đạn cối này trong vòng 1 tháng sẽ được đưa ra đảo Ba Bình và quần đảo Đông Sa. 

Chính quyền Đài Bắc trong thời gian qua đã bố trí một hệ thống súng cối 40 mm trên đảo Ba Bình. Ông Phùng cho rằng các tiền đồn của chính quyền Đài Bắc cần được tiếp thêm đạn dược để tăng cường khả năng phòng thủ và xây dựng thêm cơ sở hạ tầng.

Hình ảnh đảo Ba Bình chụp từ trên không. Ảnh: Sydney Morning Herald

Tuyên bố này của ông Phùng vấp phải nhiều phản ứng dữ dội của đảng đối lập Quốc dân đảng, chỉ trích chính quyền do đảng Dân Tiến lãnh đạo đang muốn tái khởi động chính sách “hiếu chiến” trên biển Đông. Ngày 7-8, Lý Ngạn Tú - thành viên lập pháp thuộc Quốc dân đảng chỉ trích tuyên bố của ông Phùng làm “rò rỉ bí mật quốc gia”, từ bỏ chính sách ngoại giao mềm dẻo.

Thành viên lập pháp thuộc Quốc dân đảng Vương Dục Mẫn thì chỉ trích nội các mới của chính quyền Đài Bắc không đủ năng lực. “Các chuyên gia đều cho rằng tuyên bố của ông Phùng là thiếu chuyên nghiệp và kiêu ngạo”, bà Vương cho biết. Bà cũng kêu gọi Đài Bắc nhanh chóng thay thế ông Phùng bằng một người phù hợp hơn với công việc.

Trong khi đó, phát ngôn viên cơ quan quốc phòng Đài Bắc đại tá Trần Trung Cát khẳng định số đạn dược dự tính chuyển ra đảo Ba Bình sẽ bao gồm nhiều loại, trong đó có cả vũ khí hạng nhẹ. Ông Trần cho biết việc tiếp đạn ra các đảo là hoạt động bình thường của lực lượng phòng vệ và được yêu cầu bởi Cơ quan Bảo vệ Bờ biển (COA) nhằm mục đích “huấn luyện và gìn giữ hòa bình”, theo tờ Thời báo Đài Bắc.

Hiện chính quyền Đài Bắc - Trung Hoa đang chiếm đóng trái phép trên đảo Ba Bình, đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.