Lãnh đạo Ninh Thuận cam kết hỗ trợ doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh

(PLO)- Cộng đồng doanh nghiệp ở Ninh Thuận được đánh giá phát phát triển khá nhanh về số lượng, chất lượng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 27-12, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận tổ chức đại hội đại biểu doanh nghiệp nhiệm kỳ 2022-2027 với sự tham dự của hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh này.

Ông Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cam kết tạo điề kiện cho doanh nghiệp phát triển. Ảnh: CTV.
Ông Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cam kết tạo điề kiện cho doanh nghiệp phát triển. Ảnh: CTV.

Theo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận, năm 2022, tỉnh này có 382 doanh nghiệp được thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 12.800 tỉ đồng. Qua đó, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn Ninh Thuận lên hơn 3.900 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 92.000 tỉ đồng.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ mới với 17 thành viên, do ông Nguyễn Tiến Nghị, Giám đốc Công ty CP Thành Đông Ninh Thuận làm chủ tịch.

Phát biểu tại đại hội, ông Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh phát phát triển khá nhanh cả về số lượng và chất lượng.

Các doanh nghiệp hoạt động với ngành nghề kinh doanh đa dạng và bước đầu hình thành một số doanh nghiệp có quy mô lớn, từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp, khẳng định vị trí, vai trò.

“UBND tỉnh mong muốn Hiệp hội Doanh nghiệp tiếp tục đồng hành với chính quyền. Các cơ quan chức năng tích cực hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô, nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp”- ông Cảnh nói.

Ông Nguyễn Tiến Nghị cam kết nhiệm kỳ tới Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận tặng 100 triệu cho Quỹ Vì người nghèo. Ảnh: CTV.
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận tặng 100 triệu cho Quỹ Vì người nghèo. Ảnh: CTV.

Đồng thời xây dựng kênh thu thập, chuyển tải các thông tin thường xuyên, nhanh chóng hai chiều về những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và đề xuất của doanh nghiệp. Qua đó, có biện pháp giải quyết, xử lý hài hòa, kịp thời cho doanh nghiệp.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận tiếp tục nỗ lực đóng góp vào sự phát triển chung hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên sáu ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh là năng lượng, du lịch, nông lâm thuỷ sản, công nghiệp; giáo dục đào tạo; xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.