Lãnh đạo Forbes không đồng ý 'tấn công' nhân viên ông Trump

(PLO)- Tổng Biên tập Forbes phản đối bài viết cảnh báo các công ty cân nhắc khi thuê nhân sự từng làm cho ông Trump, cho rằng Forbes “đánh giá cao các quan điểm đa dạng”. 

Đài Fox News cho biết ngày 13-1 ông Steve Forbes – Chủ tịch, Tổng Giám đốc tập đoàn truyền thông Forbes Media kiêm Tổng Biên tập tạp chí Forbes vừa lên tiếng về bài báo đăng trên tạp chí này trước đó khuyên các công ty không thuê nhân sự truyền thông từng làm cho Tổng thống Donald Trump.

“Không như Twitter, những người khổng lồ truyền thông, các công ty công nghệ lớn, chúng tôi tin ở sự đa dạng quan điểm” – ông Steve Forbes nói ngày 13-1.

Tổng Biên tập Steve Forbes trả lời phỏng vấn Fox News ngày 13-1. Ảnh: FOX NEWS

Ngày 7-1, Giám đốc phụ trách nội dung của tạp chí Forbes – ông Randall Lane có bài viết trên tạp chí này cảnh báo các công ty nên cân nhắc khi định thuê các nhân sự truyền thông từng làm cho chính phủ ông Trump như Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany, chiến lược gia đảng Cộng hòa Kellyanne Conway, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders và một số người khác.

“Hãy để thế giới kinh doanh biết: Thuê bất kỳ kẻ nói dối nào của ông Trump trên đây, và Forbes sẽ xem thư mọi thứ công ty của quý vị nói ra là dối trá” – ông Lane viết trong bài báo ngày 7-1.

Ông Trump (giữa) và các nhân sự làm cho ông được đề cập trong bài viết của Forbes. Ảnh: FOX NEWS

Tổng Biên tập Steve Forbes nói quan điểm của ông khác với quan điểm của ông Lane. “Chuyện này làm tôi nhớ tới điều chúng ta đã gặp hồi thập niên 1950 trong thời McCarthy (chủ nghĩa McCarthy là thuật ngữ nói về việc cáo buộc ai đó tội lật đổ hoặc phản quốc mà không cần đến bằng chứng). Mọi người bị từ chối công việc vì niềm tin chính trị của họ” – theo ông Steve Forbes. 

“Chúng tôi sẽ không có danh sách đen hay cái gì tương tự. Mọi người có thể thể hiện quan điểm. Không như các tổ chức khác, tại Forbes chúng tôi đa dạng quan điểm và chúng tôi đáng giá cao các quan điểm đa dạng này, và tôi nghĩ điều này thể hiện sức mạnh, không phải sự yếu đuối” – ông Steve Forbes nói với Fox News.

Ông Steve Forbes là người thuộc đảng Cộng hòa, từng tham gia chạy đua giành đề cử của đảng đại diện tranh cử tổng thống những năm 1996 và 2000. Tuy nhiên ông không qua được giai đoạn bầu cử sơ bộ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.