Lãnh đạo Đức-Nhật liên kết thách thức ông Trump

(PL)- Hai ngày sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng mà theo Bloomberg đánh giá là “không kết quả”, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có động thái liên minh với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe để đối phó với chính sách thương mại của ông Trump.

Phát biểu khai mạc tại hội chợ công nghệ thông tin CeBIT ở Hannover (Đức) ngày 19-3, cả bà Merkel và ông Abe đồng loạt tuyên bố ủng hộ thương mại tự do và phản đối bảo hộ công nghiệp.

Ông Abe khẳng định Nhật Bản muốn cùng với Đức làm đầu tàu cho chủ trương cởi mở này.

Cả bà Merkel và ông Abe đều đề nghị Liên minh Châu Âu (EU) nhanh chóng ký hiệp định thương mại tự do với Nhật sau bốn năm đàm phán, giảm rào cản thương mại và đầu tư cả hai bên. Nhật là đối tác thương mại lớn thứ sáu của EU, là đối tác thương mại châu Á lớn thứ hai của EU sau Trung Quốc. GDP của EU và Nhật cộng lại chiếm hơn 1/3 tổng GDP toàn cầu. Thỏa thuận thương mại giữa EU và Nhật nhiều khả năng sẽ thành hình trong năm nay, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean-Claude Juncker nói với báoBild (Đức) ngày 19-3.

Lời kêu gọi EU và Nhật ký hiệp định thương mại tự do của bà Merkel và ông Abe được xem là sự thách thức chủ trương bảo hộ công nghiệp, chống toàn cầu hóa của Tổng thống Mỹ Trump. Trong suốt quá trình phát biểu, cả bà Merkel và ông Abe đều không đề cập đến ông Trump hay nước Mỹ. Tuy nhiên, theo hãng Reuters, không khó thấy cả bà Merkel và ông Abe đã tận dụng cơ hội này để tách bạch mình khỏi chủ trương bảo hộ công nghiệp của ông Trump.

“Chúng ta đã phải tranh luận với nhiều nước về thương mại tự do, mở cửa biên giới và các giá trị dân chủ. Điều may là Đức và Nhật giờ không phải tranh luận với nhau về điều này mà đang cùng tìm cách vẽ nên tương lai có lợi cho mọi người” - bà Merkel tuyên bố chỉ vài ngày sau cuộc nói chuyện với ông Trump.

Gặp song phương ông Trump tại Nhà Trắng ngày 17-3, bà Merkel bày tỏ hy vọng Mỹ và EU có thể khôi phục đàm phán về thương mại tự do. Ông Trump phàn nàn rằng Mỹ đã và đang bị đối xử “rất, rất không công bằng” trong các thỏa thuận thương mại, trả lời thẳng thừng là chỉ cân nhắc điều đó khi chính sách thương mại của EU công bằng hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.