Lãnh đạo cấp cao Triều Tiên bất ngờ đến thăm Hàn Quốc

(PLO) - Chuyến thăm của ba vị lãnh đạo cấp cao Bắc Triều Tiên trong dịp bế mạc Asian Game ở Hàn Quốc đã đánh dấu bước chuyển lớn về quan hệ giữa hai vùng và được xem như là động thái hoan nghênh làm giảm bớt tình trạng căng thẳng trên bán đảo.

Ba vị lãnh đạo, gồm cả một vị quan chức được đánh giá là quyền lực chỉ sau ông Kim Jong-Un, đã có buổi gặp gỡ nói chuyện với các quan chức của phía Hàn Quốc về những vấn đề ở Bắc Triều Tiên vào hôm thứ bảy (10/4) với hy vọng sẽ xóa mờ đi ranh giới chia cách giữa hai vùng.

Mục tiêu chính của chuyến đi này là cho buổi bế mạc Asian Games vào ngày 4-10 nhưng sau khi đáp xuống sân bay Incheon, cả ba đã có buổi họp mặt trực tiếp với Bộ trưởng bộ Thống Nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-Jae. Điều này đánh dấu một mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai vùng. Sau đó là một bữa ăn thân mật cùng với ông Ryoo Kihl-Jae và cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Park Geun-Hye.

Phái đoàn còn có ông Hwang Pyong-So, phó chủ tịch vừa được bổ nhiệm của Ủy ban Bảo vệ Quốc gia, là một người có nhiều quyền lực ở Bắc Triều Tiên chỉ sau Kim Jong-Un.

Theo hình ảnh từ buổi họp báo, ông Hwang, phó soái của Quân đội Nhân dân Triều Tiên, mặc một bộ quân phục, trong khi đó cả hai ông Choe Ryong-Hae và Kim Yang-Gon đều mặc đồ vest đen. Trước lúc báo giới bị mời ra ngoài, ông Choe Ryong-Hae đã có lời cảm ơn phía Hàn Quốc đã thể hiện lòng hiếu khách của mình đối với các vận động viên của Bắc Triều Tiên tham gia Asiad diễn ra ở Incheon.

Thể thao là yếu tố dẫn đường

Ông Choe Ryong-Hae, lãnh đạo Ủy ban Thể thao quốc gia chia sẽ: “Tôi rất vui mừng vì trong mục tiêu tái thống nhất, thể thao lại là yếu tố dẫn đường”. Bắc Triều Tiên đã thể hiện vượt ngoài sự mong đợi trong hội thao với vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng cùng 11 huy chương vàng.

 

Các nhân vật cao cấp của Triều Tiên thăm Hàn Quốc

Cả hai vùng trở nên bất hòa kể từ sau vụ xung đột 1950-1953, hàng loạt căng thẳng quân sự và ngoại giao tiếp nối sau đó. Cũng vào lúc đó ông Kim Jong-Un đã vắng bóng trong khoảng một tháng, làm dấy lên nhiều suy đoán về tình trạng sức khỏe của ông đồng thời là những tin đồn thất thiệt.

Bộ Thống nhất đã tuyên bố rằng Seoul hy vọng cuộc thăm viếng của ba vị lãnh đạo cấp cao sẽ “tạo nên những tiền đề tích cực cho sự phát triển liên vùng”. Gần đây, Hàn Quốc yêu cầu nối lại các cuộc đàm phán cấp cao với phía Bắc những bị Bình Nhưỡng từ chối, gây nhiều nhức nhối với một loạt các hoạt động tập trận quân sự khiêu khích giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ.

“Lần đầu tiên trong lịch sử

Giáo sư Yang Moo-Jin của Đại học Bắc Triều Tiên học ở Seoul lưu ý rằng cả Hwang và Choe đều là quan chức thân cận của Kim Jong-Un.

Ông Yang Moo-Jin chia sẻ: “Tại sao Bắc Triều Tiên lại cử hai vị quan chức thân tín như thế sang Hàn Quốc”. Ông cho rằng có thể ông Kim Jong-Un có một ý định nào đó. “Tôi nghĩ phía Bắc Triều Tiên muốn chứng tỏ với thế giới rằng họ đang nỗ lực để cải thiện mối quan hệ”.

Bắc Triều Tiên muốn triệu tập một cuộc đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của họ nhưng phía Hoa Kỳ và Hàn Quốc buộc họ phải cam kết từ bỏ vụ khí hạt nhân. Những suy đoán về sức khỏe của Kim Jong-Un lan nhanh sau thông tin ông không thể tham dự buổi họp của Quốc hội Bắc Triều Tiên. Trong buổi họp, ông Hwang Pyong-So được đề bạt làm phó Chủ tịch của NDC do ông Kim Jong-Un điều hành. Đồng thời ông cũng đảm nhiệm vị trí điều hành ban chính trị quân sự của Bắc Triều Tiên.

Ông Kim Yang-Gon dẫn đầu Ban Mặt trận Thống nhất giải quyết những vấn đề liên quan đến Hàn Quốc. Bộ Thống nhất ra chỉ thị cho ba vị lãnh đạo đến thăm hỏi các vận động viên tham gia Asian Game và sau đó tham dự lễ bế mạc vào buổi chiều trước khi lên máy bay trở về Pyongyang.

Sự có mặt của ông Choe Ryong-Hae trong chuyến đi chủ yếu là vì chức vụ của ông trong Ủy ban Thể thao Bắc Triều Tiên. Choe Ryong-Hae ban đầu được xem là Kim Jong-Un thứ hai kể từ sau vụ việc ông Kim Jong-Un và cố vấn chính trị Jang Song-Thaek bị buộc từ chức vào tháng mưới hai. Nhưng có vẻ hào quang của ông đang dần lụi tắt do ông Hwang Pyong-So đang từng bước thay thế chức vụ trưởng chính trị quấn sự và vị trí phó Chủ tịch của NDC. 

Ngọc Tuấn (Theo Reuters)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.