Lãnh đạo cảnh sát Philippines: 'Chúng tôi không phải là đồ tể'

(PLO)- Trong cuốn sách tuyên truyền cuộc truy quét tội phạm ma túy phát cho các đại biểu hội nghị ASEAN, Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Philippines Ronald Dela Rosa minh định: “Chúng tôi không phải là đồ tể mà giết người không lý do”.

Tại hội nghị ASEAN ngày 6-9 ở Lào, Philippines đã có động thái bảo vệ cuộc truy quét tội phạm ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte, hãng tin Reuters (Mỹ) cho biết.

Phái đoàn Philippines đã phát một cuốn sách nhỏ tuyên truyền về chiến dịch này đến các đại biểu hội nghị. Cuốn sách tuyên truyền dày 38 trang, được trình bày bắt mắt với nhiều hình ảnh của Tổng thống Duterte, trong đó có hình ảnh ông Duterte viếng lễ tang của một quan chức cảnh sát bị một tội phạm ma túy bắn chết.

Cuốn sách đưa lời minh định của Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Philippines Ronald Dela Rosa: “Chúng tôi không phải là đồ tể mà giết người không lý do”.

“Đã có hơn 600.000 người đầu hàng trong chiến dịch truy quét tội phạm ma túy này - một con số chưa từng có tiền lệ” - Reuters dẫn lời lẽ trong cuốn sách tuyên truyền.

Theo nội dung tuyên truyền trong cuốn sách thì từ khi bắt đầu cuộc truy quét tội phạm ma túy đến nay Philippines đã thực hiện 7.532 chiến dịch, bắt giữ 12.972 con buôn và con nghiện ma túy. Các chiến dịch truy quét của cảnh sát đã làm giảm tỉ lệ tội phạm ở Philippines 49% so với năm trước.

“Bạn có thể tin được điều này chỉ với hai tháng cầm quyền của Tổng thống Duterte?” - Reuters dẫn một câu trong trang cuối cùng của cuốn sách tuyên truyền.

Một mục tiêu của Tổng thống Duterte tại Lào là tuyên truyền cuộc truy quét tội phạm ma túy của Philipines, kêu gọi vì một ASEAN không ma túy.

Một mục tiêu của Tổng thống Duterte tại Lào là tuyên truyền cuộc truy quét tội phạm ma túy của Philippines, kêu gọi vì một ASEAN không ma túy. Ảnh: REUTERS

Ông Duterte nhậm chức tổng thống Philippines từ ngày 30-6 với cam kết sẽ quét sạch tội phạm và tham nhũng trong vòng sáu tháng. Ngay sau khi nhậm chức ông Duterte đã mở chiến dịch tuyên chiến với tội phạm ma túy. Hơn hai tháng đã có hơn 2.400 người chết trong chiến dịch này, 900 người trong số đó chết trong các chiến dịch truy quét của cảnh sát, số còn lại chết nhưng chính phủ không thừa nhận là mình giết.

Cuộc truy quét ma túy của Tổng thống Duterte vốn đang hứng rất nhiều chỉ trích từ trong nước và cả quốc tế vì giết quá nhiều người không qua xét xử. Bản thân Tổng thống Duterte đã gây thù chuốc oán với nhiều lãnh đạo thế giới.

Mới đây nhất, ngày 6-9, Tổng thống Obama đã hủy gặp song phương Tổng thống Duterte vì bị ông Duterte tấn công bằng những lời lẽ nặng nề và gọi là “đồ đáng ghét” do dám chỉ trích chiến dịch truy quét tội phạm ma túy của ông. Tổng thống Duterte sau đó cho biết hối tiếc vì “vô tình công kích ông Obama”.

Trước đó nữa, ông Duterte đã từ chối gặp song phương Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tại Lào, cũng vì ông Ban Ki-moon lên án việc giết quá nhiều người không qua xét xử trong cuộc truy quét ma túy của Philippines.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.