Lãnh đạo Cần Thơ gỡ khó cho doanh nghiệp

(PLO)- Ngày 9-3, UBND TP Cần Thơ tổ chức tọa đàm “Đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp năm 2017”. Buổi tọa đàm thu hút khoảng 70 doanh nghiệp trên địa bàn TP đến tham dự. 

Tại đây, nhiều doanh nghiệp đã phản ánh đến chính quyền TP nhiều vấn đề bức xúc của doanh nghiệp mình như việc hoàn thuế của doanh nghiệp nhập nguyên liệu về sản xuất hàng xuất khẩu, hồ sơ chứng nhận xuất xứ hàng hóa liên quan đến Hải quan, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo, hỗ trợ tìm đất sạch để làm vùng nguyên liệu sản xuất nông sản xuất khẩu... Cũng có những phản ánh nhỏ từ phái công ty du lịch như rác ở chợ nổi Cái Răng làm mất mỹ quan của di sản văn hóa phi vật thể, cò tàu du lịch gây ra sự lộn xộn ở bến tàu khách.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết ngay các phản ánh của doanh nghiệp tại Tọa đàm ngày 9-3. Ảnh: N.NAM

Tất cả các ý kiến đều được người đứng đầu chính quyền TP Cần Thơ Võ Thành Thống lắng nghe, ghi nhận và có những chỉ đạo hết sức cụ thể để tháo gỡ cho doanh nghiệp theo tinh thần như ông Thống nói tại buổi tọa đàm là: “Công việc phục vụ doanh nghiệp là nhiệm vụ của chính quyền. Việc của doanh nghiệp cũng là việc của chính quyền. Và, mục tiêu của chính quyền là làm cho doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả”. Tất cả những phản ánh tại hội trường đều được người đứng đầu TP chỉ đạo cụ thể.

Có thể đơn cử như, sau khi nghe đại diện Ngân hàng Nhà nước trả lời về vấn đề hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp (Công ty cổ phần nông sản Vinacam), ông Thống đã nhận thấy việc trả lời chưa tháo gỡ được nguyện vọng của doanh nghiệp nên đã đề nghị phía đại diện ngân hàng làm việc với doanh nghiệp vào sáng thứ sáu tuần sau (17-3) rồi sau đó báo cáo lại cho UBND TP biết.

Hay như việc Công ty cổ phần nông sản Vinacam phản ánh việc thuê đất bãi bồi làm kho chứa lúa nhưng xin hai năm nay không được TP cho phép. Trả lời về vấn đề này, lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường của TP “xin nhận khuyết điểm” vì để hai năm là quá lâu và hứa cho kiểm tra ngay. Chủ tịch UBND TP cũng chỉ đạo cụ thể giao cho Sở này rà soát lại quy hoạch để hỗ trợ doanh nghiệp và giao cho một phó chủ tịch TP trực tiếp giải quyết có kết quả trong tháng 3 này.

“Nhu cầu vùng nguyên liệu của Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Miền Tây là nhu cầu chính đáng nhưng nhu cầu cụ thể như thế nào thì cả phía doanh nghiệp và Sở NN&PTNT chưa nắm rõ. Do đó, giao cho Sở NN&PTNT chủ trị cùng các sở liên quan làm việc cụ thể với phía công ty để xem họ cần đất làm vùng nguyên liệu ở đâu, có phù hợp quy hoạch không, nếu không thì sở giới thiệu cho họ khu đất khác phù hợp” – ông Thống chỉ đạo.

“Các công ty du lịch phản ánh vấn đề rác ở chợ nổi hay nạn cò tàu, đây là những thông tin quý báu phải giải quyết thấu đáo. TP giao cho Sở VHTT&DL, UBND quận Cái Răng, Ninh Kiều đề xuất biện pháp xử lý để làm đẹp hình ảnh du lịch của TP” – Chủ tịch TP nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.