Lạng Sơn điều tiết giao thông phục vụ giao lưu Quốc phòng Việt - Trung

(PLO)- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn vừa có thông báo về việc điều tiết phương tiện chờ xuất khẩu để phục vụ chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng Việt - Trung.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ 18 giờ ngày 14-4 đến hết ngày 17-4, tất cả phương tiện chở hàng hóa chờ xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị sẽ được điều tiết, di chuyển vào Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn (tại xã Phú Xá và xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) để dừng đỗ, sắp xếp luồng tuyến xuất khẩu.

Đây là nội dung chính trong Thông báo số 43 do Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn ban hành ngày 10-4, nhằm phục vụ chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9 tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn.

Quốc phòng Việt - Trung.jpg
Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn vừa có thông báo về việc điều tiết phương tiện chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị vào Công viên Logistics Viettel để phục vụ chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng Việt - Trung. Ảnh: BẮC NINH

Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn có trách nhiệm bố trí điểm đỗ xe, phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức phân luồng phương tiện khoa học, minh bạch, tránh tình trạng ùn tắc và tuyệt đối không để các xe dừng đỗ trên tuyến quốc lộ 1A. Trong thời gian thực hiện điều tiết, công viên không thu phí bến bãi đối với các phương tiện.

Việc điều tiết này được thống nhất giữa nhiều đơn vị chức năng gồm: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Chi cục Hải quan Khu vực VI và Công viên Logistics Viettel, tại cuộc họp ngày 8-4.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó phòng Chính sách sản phẩm, Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn, cho biết để chuẩn bị cho việc này, đơn vị đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ như chỉnh trang diện mạo công viên theo hướng xanh - sạch - thân thiện môi trường, xây dựng kịch bản trình diễn vận hành cửa khẩu thông minh, đồng thời đảm bảo điều kiện sinh hoạt, nghỉ ngơi cho tài xế.

Cũng theo ông Hưng, việc tham gia hỗ trợ điều tiết phương tiện lần này là cơ hội để Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn đóng góp vào thành công chung của chương trình giao lưu quốc phòng cấp cao, góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc và tinh thần thân thiện của Việt Nam với phía bạn Trung Quốc.

Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn được xây dựng bởi Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, khai trương vào ngày 11-12-2024, quy mô hơn 143 ha, tổng mức đầu tư gần 3.300 tỉ đồng.

Đây được xem là một trong những trung tâm logistics hiện đại và quy mô lớn nhất tại Việt Nam hiện nay, được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm tải áp lực tại cửa khẩu Hữu Nghị và Tân Thanh, đồng thời tạo ra một hệ sinh thái logistics hiện đại, thúc đẩy kinh tế vùng biên.

Khả năng thông quan trước đây của cửa khẩu Lạng Sơn chỉ dưới 1.500 xe/ngày thì giờ đã tăng hơn gấp đôi với Công viên Logistics Viettel.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.