Lần thứ 10 trường học Nigeria bị tấn công, 150 học sinh bị bắt cóc tống tiền

(PLO)- Đây là lần thứ 10 kể từ tháng 12-2020, các trường học ở tây bắc Nigeria bị những nhóm cướp có vũ trang tấn công, bắt người đòi tiền chuộc.

Khoảng 150 học sinh đã mất tích sau khi các phần tử có vũ trang tấn công một trường nội trú ở bang Kaduna (Nigeria), hãng tin Reuters cho hay.

Ngày 5-7, lãnh đạo trường trung học Baptist Bethel ở Kaduna và một số phụ huynh có con theo học tại trường này cho biết ngôi trường đã bị những tên cướp có vũ trang tấn công, bắt giữ con tin và đòi tiền chuộc.

Hàng chục phụ huynh quẫn trí tập trung tại khuôn viên trường học, một số người khóc lóc, than thở và cầu nguyện cho những học sinh bị bắt cóc. Ký túc xá dành cho học sinh rơi vào cảnh hoang vắng và buồn thảm. 

Một phụ huynh chờ tại trường trung học Baptist Bethel (tây bắc Nigeria) ngóng tin con sau vụ tấn công, bắt cóc hôm 5-7. Ảnh: AFP

Cảnh sát địa phương cho biết các tay súng đã ập vào trường trong đêm và lực lượng bảo vệ trường không đủ khả năng ngăn chặn những phần tử có vũ trang này.

Người dân địa phương cho biết vụ tấn công kéo dài từ 11 giờ đêm 4-7 tới 4 giờ sáng 5-7, giờ địa phương (tức 5 giờ sáng tới 10 giờ sáng 5-7, giờ Việt Nam). Sau đó, trường học đã bị phong tỏa. Giới chức Kaduna cũng yêu cầu đóng cửa vô thời hạn 12 trường học khác ở bang này.

Người sáng lập trường, mục sư John Hayab cho biết trường có gần 180 học sinh, trong đó có con trai 17 tuổi của ông. Người con trai và 24 học sinh khác đã may mắn trốn thoát khỏi tay bọn bắt cóc.

Cảnh sát địa phương xác nhận 25 trường hợp trên, đồng thời cho biết thêm rằng một nữ giáo viên đã được giải cứu thành công.

Cảnh sát đang phối hợp với quân đội truy tìm tung tích những học sinh bị bắt cóc.

Đây là lần thứ 10 kể từ tháng 12 năm ngoái các trường học ở tây bắc Nigeria trở thành đối tượng của các nhóm cướp bắt người đòi tiền chuộc. Người dân trong vùng khi ở nhà riêng, bệnh viện và ngay cả người đi đường cũng có thể trở thành mục tiêu bắt cóc. Trước ngày 5-7, các tay súng đã bắt cóc gần 1.000 người, trong đó hơn 150 người vẫn còn mất tích. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.