Lần đầu tiên một giải Pickleball cấp quốc gia được tổ chức

(PLO)- Giải Pickleball cấp quốc gia lần đầu tiên đã khai mạc sáng nay 9-10 tại Thái Bình, thu hút hơn 350 vận động viên trên cả nước tranh tài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc

Giải vô địch Pickleball các câu lạc bộ quốc gia năm 2024 tranh cup Jogarbola – Doanh nhân trẻ Thái Bình – An Thái diễn ra trong 4 ngày, bắt đầu từ 9-10 đến ngày 12-10. Hơn 350 vận động viên của 61 câu lạc bộ Pickleball đến từ 35 tỉnh, thành trong cả nước tham gia tranh tài ở 2 nội dung phong trào và chuyên nghiệp. Mỗi nội dung được chia làm 3 nhóm tuổi: Dưới 35 tuổi; từ 35 - 49 tuổi; từ 50 tuổi trở lên.

Giải Pickleball cấp quốc gia lần đầu tiên được tổ chức tại Thái Bình. Ảnh: TĐ
Giải Pickleball cấp quốc gia lần đầu tiên được tổ chức tại Thái Bình. Ảnh: TĐ

Đây là lần đầu tiên một giải Pickleball cấp quốc gia được tổ chức và Thái Bình hi vọng các doanh nghiệp trên địa bàn sẽ có cơ hội quảng bá, giới thiệu về mảnh đất, con người và các sản phẩm đặc trưng đến với bạn bè trong cả nước, góp phần thúc đẩy kinh tế, du lịch của tỉnh.

Pickleball là môn thể thao mới được đưa vào phổ biến tại Việt Nam nhưng đã và đang thu hút được đông đảo người dân tham gia tập luyện. Ghi nhận tại một số tỉnh, thành tại miền Bắc như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, chỉ trong thời gian ngắn trong 2-3 tháng hè vừa qua, có hàng chục sân pickleball mới được thành lập.

Ra đời năm 1965, pickleball phát triển mạnh mẽ, trở thành cơn sốt thể thao ở Mỹ trước khi lan tỏa sang hơn 50 quốc gia khác, trong đó có Việt Nam.

Pickleball được sáng tạo bởi Joel Pritchard - cố Hạ nghị sĩ Mỹ, cùng với hai người bạn là Bill Bell và Barney McCallum. Ban đầu, ý tưởng của họ chỉ đơn giản là tạo ra một trò chơi vui nhộn để giải trí cho gia đình và bạn bè ở nơi họ sống - đảo Bainbridge, thuộc bang Washington, Mỹ.

Về cơ bản, pickleball là môn thể thao "lai" giữa các môn tennis, bóng bàn và cầu lông, vì người chơi trên sân có kích thước tương tự sân cầu lông, dùng vợt phẳng nhỏ hơn vợt tennis nhưng lớn hơn vợt bóng bàn và sử dụng trái bóng nhỏ, nhẹ hơn bóng tennis. Dù vậy, nó cũng có một số quy tắc riêng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.