Lần đầu tiên lễ hội trái cây Việt Nam được tổ chức tại Trung Quốc

(PLO)-Lễ hội trái cây Việt Nam lần thứ 1 sẽ diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 29 đến 30-9.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Theo Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), lễ hội trái cây Việt Nam lần thứ 1 sẽ diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 29 đến 30-9.

Lễ hội với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp (DN) nông sản lớn tại Việt Nam, các hiệp hội chuyên ngành nông sản, nhà nhập khẩu của Trung Quốc.

Với chủ đề “Trái cây Việt Nam - Bốn mùa thơm ngon”, lễ hội là một trong những sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng với thị trường Trung Quốc đối với các mặt hàng củ, quả tươi và sản phẩm chế biến từ củ, quả của Việt Nam đã được phép nhập khẩu chính ngạch vào Trung Quốc.

Chủ đề của lễ hội cũng là thông điệp ngành trái cây Việt Nam quảng bá tại thị trường Trung Quốc.

trái cây Việt Nam
Sầu riêng, thanh long Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Ảnh: TÚ UYÊN

Lễ hội gồm một khu gian hàng quốc gia chung trên diện tích từ 200-500m2 tại Trung tâm phân phối nông sản Tân Phát Địa, quận Phong Đài, thành phố Bắc Kinh. Đây là chợ đầu mối trái cây lớn nhất Bắc Kinh, phân phối tất cả các loại trái cây của thế giới nhập khẩu chính ngạch vào Trung Quốc.

Khu gian hàng quốc gia chung của lễ hội dự kiến bố trí 12 đảo trưng bày sản phẩm chuyên đề các loại trái cây và khoai lang đã được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

Một đảo sản phẩm tổng hợp để các DN Việt Nam trưng bày, giới thiệu khách tham quan trải nghiệm sản phẩm.

Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra các hoạt động giao thương trực tiếp giữa DN Việt Nam và nhà nhập khẩu, phân phối trái cây Trung Quốc thông qua các tọa đàm về tiềm năng xuất khẩu trái cây Việt Nam.

Theo Bộ Công thương, sáu tháng đầu năm 2024 xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam đạt 3,33 tỉ USD, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của rau quả Việt Nam sang Trung Quốc đạt 2,1 tỉ USD, chiếm 64% trong tổng kim ngạch xuất khẩu.

Tuy nhiên, thời gian qua trái cây Việt Nam phần nhiều xuất khẩu qua đường biên mậu, tiểu ngạch và trực tiếp vào các tỉnh phía nam Trung Quốc có biên giới tiếp giáp với Việt Nam như Quảng Tây, Vân Nam là chính.

Để phát triển xuất khẩu bền vững, đi sâu hơn nữa vào thị trường Trung Quốc, xuất khẩu trái cây Việt Nam cần chuyển mạnh sang chính ngạch kết hợp với quảng bá về hình ảnh và thương hiệu.

Với vai trò là thủ đô, là thị trường có giá trị cao và nhu cầu lớn, lễ hội trái cây Việt Nam tổ chức tại Bắc Kinh là cơ hội tốt để các nhà sản xuất, cung ứng của Việt Nam giới thiệu, quảng bá thương hiệu, hình ảnh sản phẩm trái cây tiêu biểu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.