Lần đầu tiên kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng âm

(PLO)- Lần đầu tiên, kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng âm kể từ khi trở thành TP trực thuộc trung ương.

 Ngày 30-6, Cục Thống kê Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, do chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) sáu tháng đầu năm 2020 ước tính sụt giảm ở mức 3,61% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng âm kể từ khi trở thành TP trực thuộc trung ương.

Cục Thống kê Đà Nẵng công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2020. Ảnh: TA

Quy mô toàn nền kinh tế 6 tháng ước đạt 51.072 tỉ đồng, giảm 917,6 tỉ đồng so với cùng kỳ 2019. Trong đó, thương mại – dịch vụ bị thu hẹp nhiều nhất với 758,1 tỉ đồng; khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 261,1 tỉ đồng. Riêng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là khu vực duy nhất tăng trưởng ở mức 2,28%.

Quy mô nền kinh tế xếp thứ 16/63 tỉnh thành của cả nước, giảm một bậc so với giai đoạn 2016-2019, chiếm 1,36% tổng GDP cả nước.

Theo Cục Thống kê TP, khu vực doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong 6 tháng đầu năm do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch COVID-19. Khảo sát nhanh gần 7.200 doanh nghiệp, có tới hơn 90% doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch.

Tỉ lệ doanh nghiệp phải ngừng hoạt động trong thời kỳ giãn cách xã hội là 58,4%. Trong khi đó, số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới là 1.916, giảm 32,2%  so với cùng kỳ với tổng vốn đăng ký đạt 10.723 tỉ đồng.

Tính đến giữa tháng 5-2020, trên địa bàn Đà Nẵng có khoảng 179.000 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch. Trong đó, có 12.600 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, 59.600 lao động bị ngừng việc và nghỉ không lương, 106.800 lao động làm việc không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm và hơn 24.000 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.