Làm trợ lý thầy ngoại…

(PLO)- Trợ lý HLV ngoại là cánh tay nối dài, nhất là trợ lý người Việt cho HLV ngoại thì càng phải nhiều trách nhiệm hơn khi là người kết nối và tư vấn cho thầy ngoại về thực tế của bóng đá Việt Nam (VN) cũng như cầu thủ VN cho HLV trưởng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hồi ông Weigang làm HLV trưởng đội tuyển VN, HLV người Đức này thường xuyên phàn nàn về đội ngũ trợ lý nội tại sao cứ là người được lãnh đạo ngành thể thao ấn xuống và giám sát nhiều hơn là trợ giúp? Sau này, sang các đời HLV ngoại khác như ông Riedl hay HLV Falko Goetz, HLV Miura… thì có phần thay đổi với những người có chuyên môn nhưng phần đóng góp cũng có hạn do sự khác biệt về quan điểm.

Thời HLV Park Hang-seo thì khi có thành tích với bóng đá VN rồi, HLV người Hàn Quốc này mới bắt đầu đề xuất đội ngũ trợ lý riêng với sự phân công nhiệm vụ rất chuyên nghiệp. Có thời điểm đội ngũ trợ lý của ông Park lên đến gần 10 người và ai cũng có vai trò đáng kể, đặc biệt là trợ lý Lee Young-jin giống như một quân sư, một nhà phân tích chiến thuật rất hiệu quả.

Nói về các trợ lý cho HLV ngoại không thể không nhắc đến cố HLV Lê Thụy Hải, người từng là trợ lý cho HLV Riedl. Ông Hải sau lần trở về với đội tuyển từng trò chuyện với chúng tôi và nói thẳng: “Tôi không thích làm trợ lý HLV trưởng đội tuyển, nếu làm thì tôi thà làm HLV trưởng, chịu trách nhiệm tất cả hơn là làm phó mà có khi lại đi xếp cọc, lo sân bãi cho cầu thủ hơn là làm đúng việc của trợ lý”.

15_troly_HLV_650_1h_.jpg
HLV Troussier và trợ lý. Ảnh: VFF

Ông Hải hồi đó còn cho chúng tôi biết rằng hồi ông làm trợ lý cho ông Riedl, vì nể lãnh đạo TP Đà Nẵng, nơi có đội bóng ông làm HLV trưởng lúc bấy giờ nhưng sau lần “vâng lời” ấy, ông thấy hối hận: “Tôi thú thật là phải miễn cưỡng lên đội tuyển và thời điểm đó có chuyện không hay đã xảy ra với tuyển VN khi dự SEA Games 2005 và người ta cứ lấy nguyên tắc này nọ ra làm khó trợ lý, như kiểu các trợ lý phải là “vú em” bên các cầu thủ”.

HLV Troussier thì ngoài các trợ lý người Việt còn có hai trợ lý người nước ngoài là ông Mouley Lahsen, người Morocco, phụ trách chuyên môn và ông Cedric, người Pháp, phụ trách thể lực.

Xem đội tuyển VN thời ông Troussier thì thấy vai trò của hai trợ lý này khá nhạt bởi không tư vấn hay phân tích chuyên môn cho HLV trưởng kiểu ông Lee Young-jin với HLV Park Hang-seo.

Những nhà chuyên môn khi xem đội VN gặt hái nhiều thành tích thời HLV Park Hang-seo nói rằng ngoài tài năng và sự may mắn của ông Park còn phải kể đến dàn trợ lý rất am tường và sâu sắc giúp việc cho thầy Park nhiều mặt, nhất là phân tích đối thủ và đưa ra đấu pháp hợp lý cho từng đối thủ, từng trận đấu.

Cũng có người thắc mắc vì sao thời ông Troussier không có nhiều trợ lý sát cánh và mỗi người mỗi việc làm nên tập thể ban huấn luyện mạnh như thời ông Park? Câu trả lời là lương cho ông Troussier đã đội lên rất nhiều so với ông Park nên việc đáp ứng dàn trợ lý cùng mức lương tương xứng là không thể.

Đó cũng là vấn đề mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.