Lâm ‘tây’ bỏ Thái sang Nhật

(PLO)- Truyền thông Nhật Bản đưa tin, thủ môn Đặng Văn Lâm đã đồng ý rời CLB Muangthong chuyển đến khoác áo đội bóng đang chơi tại J-League Cerezo Osaka.

“Người gác đền” đội tuyển Việt Nam được tờ Hochi (Nhật Bản) nhắc tên nhờ khả năng hóa giải những cơ hội ghi bàn liên tiếp của các tuyển thủ Nhật Bản, trong trận gặp tuyển Việt Nam tại tứ kết Asian Cup 2019.

Với phản xạ cực nhạy của thủ môn tuyển Việt Nam, các “Chiến binh Samurai” chỉ khuất phục được Văn Lâm với bàn thắng duy nhất trận đấu trên chấm 11m. Nếu thương vụ trở thành hiện thực, Đặng Văn Lâm sẽ trở thành cầu thứ thứ 4 chơi bóng tại Nhật Bản, điều đó giúp CLB Cerezo Osaka nhận nhiều sự quan tâm của khán giả từ khu vực Đông Nam Á.

Thủ môn đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm nhiểu khả năng sẽ đến Nhật chơi bóng. ẢNH: NGỌC DUNG

Trước đó, CLB Thái Lan Muangthong United úp mở khả năng gắn bó của thủ môn sinh năm 1993, và sẵn sàng để Văn Lâm “phá” vỡ hợp đồng còn hiệu lực một năm nếu họ nhận được yêu cầu hợp lý. Việc được chuyển đến thi đấu tại J-League, hoặc K-League cũng là một tâm nguyện của thủ thành mang hai dòng máu Việt – Nga.

Kết thúc giải VĐQG Nhật Bản mùa trước, CLB Cerezo Osaka dưới sự dẫn dắt của HLV Lebir Culpi về đích vị trí thứ 4, đoạt vé tham dự vòng play-off AFC Champions League. Ngoài mong muốn chiêu mộ Văn Lâm, chiến lược gia 67 tuổi người Brazil còn nhắm đến chân sút người Úc Adam Taggart trong đội hình bổ sung lực lượng.

Tờ Hochi tiết lộ, CLB Cerezo Osaka có những hợp tác về đào tạo trẻ rất thành công với CLB Thái Lan BG Pathum United, tiền thân của Bangkok Glass gần một thập niên qua. Thế nên, việc Văn Lâm được CLB Nhật Bản để ý không có gì bất ngờ.

Nếu thương vụ này thành công, Đặng Văn Lâm sẽ là tuyển thủ Việt Nam thứ 4 sau Lê Công Vinh (CLB Sapporo), Nguyễn Tuấn Anh (CLB Yokohama) và Nguyễn Công Phượng (CLB Mito Hollyhock) tham chiến đấu trường J-League của Nhật Bản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.