Làm rõ vụ thực tập sinh Việt sang dọn phóng xạ ở Nhật

(PLO)- Đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH cho biết như vậy và khẳng định sẽ điều tra làm rõ vụ việc báo chí nêu.

Chiều 8-3, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng phòng Nhật Bản-châu Âu và Đông Nam Á (Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH), cho biết đã nhận được thông tin (báo chí đưa tin) về một thực tập sinh 24 tuổi người Việt Nam được đưa đến dọn dẹp tại khu vực nhiễm phóng xạ thuộc tỉnh Fukushima.

Theo ông Giang, sau khi nhận được thông tin, ông đã gọi điện thoại sang Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật yêu cầu xác minh thông tin trên và có báo cáo phản hồi. "Sau khi có báo cáo chính thức từ Nhật gửi về chúng tôi sẽ có thông tin phản hồi chính thức về vụ việc này sớm nhất để trấn an các thực tập sinh và rộng đường dư luận" - ông Giang nói. 

Tuổi Trẻ dẫn nguồn từ Japan Times ngày 7-3, thông tin Bộ Tư pháp Nhật đã xác nhận việc cơ quan chức năng đang tìm hiểu vụ việc của thực tập sinh Việt Nam 24 tuổi làm việc cho một công ty xây dựng ở tỉnh Iwate.

Thực tập sinh Việt Nam hết hạn hợp đồng về nước đang phỏng vấn xin việc tại các công ty Nhật hoạt động tại Việt Nam. Ảnh: AN NHIÊN

Còn Liên đoàn Lao động Zentoisu, tổ chức đại diện cho thực tập sinh Việt Nam, cho rằng đúng ra công việc của thực tập sinh này chỉ liên quan đến kỹ thuật công trình công cộng, tuy nhiên nhà tuyển dụng lại bắt thực tập sinh đến dọn dẹp tại khu vực nhiễm phóng xạ nằm ở tỉnh Fukushima.

Hiện tổ chức này đang hỗ trợ công dân Việt Nam thương lượng liên quan đến bồi thường. 

Thực tập sinh này ký hợp đồng với một công ty xây dựng của Nhật, sau đó xuất cảnh sang Nhật từ tháng 9-2015. Hiện thực tập sinh này đã nghỉ việc từ tháng 11-2017 do lo lắng về sức khỏe.

Hiện mức lương tháng của thực tập sinh người Việt Nam khoảng 140.000 yen, trong khi công nhân Nhật làm cùng công việc có mức lương cao gần gấp ba lần. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.