Lâm Đồng thành lập 5 Ban Quản lý dự án khu vực và chuyên ngành

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thành lập 5 ban quản lý dự án; Trung tâm phát triển quỹ đất và 2 chi nhánh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-7, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng đã có thông báo về kết luận của ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh sau buổi làm việc với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về thực trạng các Ban quản lý dự án của 3 tỉnh.

Ban quản lý dự án
Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại một cuộc họp. Ảnh VÕ TÙNG.

Theo báo cáo, ngày 30-6-2025, tỉnh Lâm Đồng (cũ) đã thực hiện nhập 3 Ban Quản lý dự án chuyên ngành gồm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 25-5-2025, tỉnh Đắk Nông (cũ) đã hợp nhất 2 Ban Quản lý dự án chuyên ngành gồm Ban Quản lý dự án dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT và Ban Quản lý dự án dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp thành Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông.

Riêng tỉnh Bình Thuận (cũ) hiện tại chưa thực hiện việc hợp nhất 3 Ban Quản lý dự án chuyên ngành gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình dân dụng và công nghiệp và Ban Quản lý dự án các công trình NN&PTNT.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất phương án thành lập 5 Ban Quản lý dự án trực thuộc UBND tỉnh (gồm 3 Ban Quản lý dự án khu vực và 2 Ban Quản lý dự án chuyên ngành).

Cụ thể, thành lập 3 Ban Quản lý dự án khu vực gồm: Ban Quản lý dự án số 1 trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lâm Đồng (cũ).

Ban Quản lý dự án số 2 trên cơ sở tổ chức lại một phần Ban Quản lý dự án đầu tư công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận (cũ).

Ban Quản lý dự án số 3 trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý dự án các công trình đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông (cũ).

Thành lập 2 Ban Quản lý chuyên ngành gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở tổ chức lại hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Thuận: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các dự án giao thông trọng điểm, các dự án giao thông kết nối vùng và các dự án khác do UBND tỉnh giao.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình NN&PTNT tỉnh Bình Thuận thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các dự án chuyên ngành NN&PTNT do UBND tỉnh giao.

Chuyển toàn bộ các Ban quản lý dự án cũ, trước đây (Đắk Nông 8; Bình Thuận 10; Lâm Đồng 10) về trực thuộc Ban Quản lý dự án khu vực cấp tỉnh (Ban Quản lý dự án số 1, số 2, số 3).

Thống nhất thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng và 2 chi nhánh đặt 2 khu vực: Chi nhánh 1 - quản lý khu vực Bình Thuận (cũ) và chi nhánh 2 - quản lý khu vực Đắk Nông (cũ).

ban-quan-ly-du-an.jpg
Sở Nông nghiệp và Môi trường Bình Thuận (cũ) nơi trước đây đặt Trung tâm Phát triển quỹ đất. Ảnh PHƯƠNG NAM.

Chuyển toàn bộ chức năng Phát triển quỹ đất, giải phóng mặt bằng tại các Ban quản lý dự án (cũ) đang thực hiện về Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và các chi nhánh quản lý theo quy định.

“Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Ban Quản lý dự án cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu dự thảo báo cáo của UBND tỉnh (trước ngày 10-7-2025) để báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh, trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét chỉ đạo đối với các nội dung chỉ đạo tại Thông báo này”, Thông báo kết luận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.