Lâm Đồng: Chỉ được cung cấp nhỏ giọt, nhiều cửa hàng thiếu xăng dầu

(PLO)- Sở Công Thương Lâm Đồng đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu đảm bảo nguồn cung bình quân hàng tháng cho các đại lý bán lẻ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Công Thương Lâm Đồng vừa báo cáo Bộ Công Thương tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Thống kê ngày 24-10, số lượng cửa hàng hết xăng, còn dầu là 12/332 cửa hàng, các đại lý đã đặt hàng khoảng hai, ba ngày có hàng trở lại. 2/332 cửa hàng hết xăng, hết dầu.

Theo Sở Công thương Lâm Đồng, lý do dẫn đến tình trạng thiếu xăng, dầu là do thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối cung cấp hàng nhỏ giọt.

Đơn cử thời điểm ngày 13-10 qua nắm bắt tình cho thấy các đầu mối cung cấp hàng nhỏ giọt cho doanh nghiệp (DN) phân phối nên các đơn vị này cung cấp cho các đại lý bán lẻ rất ít, chưa tới 50% so với sản lượng cung ứng hàng tháng.

Mặt khác, thương nhân cung cấp xăng dầu đưa ra mức chiết khấu quá thấp, nhiều thời điểm bằng 0 đồng nên các đại lý kinh doanh thua lỗ, chưa chủ động nhập hàng.

Sở Công Thương Lâm Đồng đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối đảm bảo nguồn cung bình quân hàng tháng cho các đại lý bán lẻ nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân.

Tháng 9, Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng xử phạt cửa hàng niêm yết giá không đúng giá thương nhân phân phối theo quy định. Ảnh: Cục QLTT tỉnh Lâm Đồng.

Tháng 9, Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng xử phạt cửa hàng niêm yết giá không đúng giá thương nhân phân phối theo quy định. Ảnh: Cục QLTT tỉnh Lâm Đồng.

Theo Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, trên địa bàn tỉnh hiện có 332 cửa hàng xăng dầu đang hoạt động, thuộc sở hữu của 220 DN, 2 DN đầu mối, 1 thương nhân phân phối.

Hiện nay có 13 cửa hàng không hoạt động. Trong đó, 2 cửa hàng đã bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (giấy chứng nhận) do ngưng hoạt động trên 1 tháng; 3 cửa hàng đã phá dỡ do hết hợp đồng thuê đất hoặc DN chuyển đổi công năng sử dụng mặt bằng.

2 cửa hàng đóng cửa do kinh doanh không hiệu quả, đồng thời giấy chứng nhận hết hiệu lực. 3 cửa hàng thuộc Công ty CP Dịch vụ Lâm Đồng lấy hàng từ Công ty TNHH TM Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil đã đóng cửa khoảng 25 ngày nay do không có hàng. Còn lại các cửa hàng DN đang làm thủ tục đề nghị cấp lại giấy chứng nhận.

Nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu, Sở Công Thương ban hành văn bản chỉ đạo các DN trên địa bàn chủ động có phương án đảm bảo nguồn cung cho thị trường. Trong giai đoạn này Sở không chấp thuận cho các cửa hàng đóng cửa vì bất cứ lý do gì.

Song song đó, Sở rà soát, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh cắt giảm thủ tục hành chính như thời gian cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đại lý từ 30 ngày xuống còn 15 ngày; thời gian cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh từ 20 ngày xuống còn 15 ngày...

Đối với các cửa hàng thông báo hết xăng còn dầu do DN đầu mối, DN phân phối cung cấp nhỏ giọt… Sở khuyến khích cố gắng chủ động nhập hàng để phục vụ người tiêu dùng.

Nếu có nhu cầu thay đổi DN cung cấp xăng dầu, Sở sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục.

Xử phạt hành chính hơn 600.000.000 đồng vi phạm kinh doanh xăng dầu

Từ đầu năm đến 15-10 lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng thanh tra, kiểm tra 143 DN, phát hiện 32 vụ vi phạm.

Các hành vi vi phạm gồm ngưng bán hàng không được chấp thuận của Sở Công Thương, mua bán xăng dầu ngoài hệ thống. Vi phạm chất lượng xăng dầu không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng...

Số tiền xử phạt vi phạm hành chính 627.874.000 đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.