Làm cao tốc, lộ ra 700 căn nhà xây không phép tại 1 phường ở Đồng Nai

(PLO)- Khoảng 700 căn nhà xây dựng không phép trên đất nông nghiệp phân lô nằm trong dự án giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18 - 9, UBND phường Phước Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã có văn bản kiến nghị UBND TP Biên Hòa sớm giao Thanh tra liên ngành thanh tra khoảng 700 căn nhà của hộ gia đình, cá nhân xây dựng không phép trên đất nông nghiệp để tránh phát sinh khiếu kiện phức tạp gây mất an ninh trật tự. Những căn nhà này nằm trong dự án giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Trong đó, tại khu phố Vườn Dừa có gần 200 trường hợp, khu phố Hương Phước có hơn 320 trường hợp, khu phố Miễu có khoảng 180 trường hợp. Những căn nhà xây dựng trái phép này chưa được cập nhật trên bản đồ thu hồi đất, chưa đủ cơ sở bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định pháp luật.

1ac909e1dd6b0835517a.jpg
Đoàn Ủy ban kinh tế Quốc hội thị sát dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VH

Theo UBND phường Phước Tân, để thực hiện dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, trên địa bàn phường sẽ thu hồi 741 thửa đất với diện tích khoảng 60 ha. Số hộ dân bị giải toả khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng là 1.700 hộ, trong đó, số hộ giải tỏa một phần khoảng 200 hộ; số hộ bị giải tỏa trắng khoảng 1.500 hộ.

Trong số các hộ dân bị giải toả trắng có khoảng 800 căn nhà đã có cập nhật trên bản đồ thu hồi đất và có khoảng 700 căn nhà xây dựng không phép trên đất nông nghiệp phân lô chưa được cập nhật trên bản đồ thu hồi đất, chưa đủ cơ sở quy chủ.

Về tiến độ thực hiện dự án, theo UBND phường Phước Tân, tính đến ngày 12-9-2023, các cơ quan chức năng đã thực hiện kiểm đếm được khoảng 75 trường hợp đất công và đất nông nghiệp không có nhà ở, công trình, vật kiến trúc trên đất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm