Đồng Nai chốt ngày khởi công đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

(PLO)- Theo dự kiến, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ khởi công đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào sáng 18-6 tại địa bàn xã An Phước, huyện Long Thành. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-6, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản về kế hoạch khởi công dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) gửi Bộ Giao thông Vận tải.

Theo dự kiến của UBND tỉnh Đồng Nai, lễ khởi công sẽ được tổ chức vào sáng 18-6, tại địa bàn xã An Phước, huyện Long Thành.

Dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 có chiều dài khoảng 16km. Điểm đầu của dự án kết nối với tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn tránh TP Biên Hòa (đường Võ Nguyên Giáp) điểm cuối tại xã Long An (huyện Long Thành) kết nối với điểm đầu dự án thành phần 2.

Người dân tỉnh Đồng Nai tìm hiểu việc thu hồi đất xây dựng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: VH.

Người dân tỉnh Đồng Nai tìm hiểu việc thu hồi đất xây dựng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: VH.

Đoạn này được đầu tư với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 24,75m. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ có 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,25m, vận tốc thiết kế 100km/giờ.

Tổng mức đầu tư dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) hơn 6.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Dự án cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác đồng bộ vào năm 2026.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh được UBND tỉnh giao thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư dự án.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 có chiều dài hơn 53 km, đi qua hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu với ba dự án thành phần theo hình thức đầu tư công. Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài hơn 34 km.

Dự án thành phần 1 do UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản. Dự án thành phần 2 với 18,2 km do Bộ GTVT làm cơ quan chủ quản và dự án thành phần 3 là 19,5 km do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm cơ quan chủ quản. Tổng mức đầu tư dự án hơn 17.800 tỉ đồng.

Dự án thành phần 1 thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ thu hồi khoảng 138 ha đất. Trong đó, TP Biên Hòa gần 62 ha và huyện Long Thành gần 77 ha. Số hộ tái định cư đoạn thuộc tỉnh Đồng Nai tương đối lớn, gần 2.500 hộ.

Để phục vụ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Đồng Nai đã quy hoạch xây dựng bốn khu tái định cư (hai khu tại TP Biên Hòa và hai khu tại huyện Long Thành). Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có khu tái định cư tại xã Long Đức, huyện Long Thành được khởi công xây dựng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm