Lãi suất bằng 0%, USD có còn hấp dẫn?

(PL)- Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành quyết định từ ngày 28-9, mức lãi suất áp dụng đối với gửi USD của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) là 0%/năm; mức lãi suất tối đa áp dụng đối với gửi USD của cá nhân là 0,25%/năm.

Như vậy, NHNN đã chính thức quy định không trả lãi cho tiền gửi USD của các tổ chức, thay vì mức trần 0,25%/năm. Với tiền gửi USD của các cá nhân, mức trần mới chỉ còn 0,25%/năm thay vì 0,75%/năm.

Trả lời báo chí, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng nói thời gian qua, mặc dù có biến động nhưng thị trường tiền tệ, ngoại hối trong nước về cơ bản ổn định. Tuy nhiên, một bộ phận tổ chức, cá nhân có biểu hiện găm giữ ngoại tệ. Bởi vậy, NHNN quyết định tiếp tục giảm mức trần gửi USD xuống 0% áp dụng đối với tổ chức và 0,25%/năm áp dụng đối với cá nhân. “Giải pháp này phù hợp với phương châm điều hành, đồng thời góp phần nâng cao sức hấp dẫn của VND, hạn chế tình trạng đôla hóa” - bà Hồng nói.

Bà Hồng cho biết thêm thời gian tới NHNN sẽ bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ để điều hành đồng bộ các công cụ và giải pháp nhằm đạt được mục tiêu của chính sách tiền tệ đã đề ra là góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Chuyên gia ngân hàng, TS Nguyễn Trí Hiếu nhìn nhận việc giảm lãi suất USD sẽ tạo ra tác dụng phụ là khó giảm lãi suất VND. “Việc giảm lãi suất USD là để khuyến khích người dân giữ VND và từ đó giảm áp lực cho tỉ giá. Bởi Nhà nước không khuyến khích người dân và các tổ chức giữ USD trên tài khoản tại các ngân hàng” - ông Hiếu nói.

Trong khi đó, TS Nguyễn Đức Độ - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính (Học viện Tài chính) cho rằng quyết định của NHNN cho thấy cơ quan này tiếp tục theo đuổi chính sách chống đôla hóa nhằm ngăn chặn tình trạng găm giữ ngoại tệ.

Theo ông Độ, với động thái này từ NHNN sẽ làm cho người gửi USD tại các ngân hàng thương mại chuyển sang gửi tiết kiệm bằng tiền VND. Bởi tỉ giá USD/VND từ giờ đến cuối năm đã được NHNN cam kết giữ ổn định, trong khi lãi suất tiền đồng đang hấp dẫn so với lãi suất USD. “Đây cũng là thời điểm NHNN nên nới lỏng tiền tệ và là cơ hội cho các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm lãi suất tiền VND” - ông Độ khuyến cáo.

Tuy nhiên, ông Cấn Văn Lực, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng BIDV, nhận xét: “Việc giảm lãi suất huy động USD lần này chủ yếu nhằm thực hiện lộ trình chống đôla hóa, giảm sức hấp dẫn của USD. Huy động vốn ngoại tệ sẽ giảm không đáng kể và tỉ trọng tiền gửi ngoại tệ cũng chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ trong tổng huy động vốn của ngân hàng” - ông Lực đánh giá.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.