Lại qua mặt Thái Lan, thầy trò Park Hang-seo số một Đông Nam Á

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam sau những chiến thắng gần đây dưới thời HLV Park Hang-seo đã tăng một bậc trên bảng xếp hạng FIFA khi xếp thứ 98 và dẫn đầu Đông Nam Á.

Lần thứ ba trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam vươn lên thứ hạng 98 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA, sau lần đầu vào tháng 10-1998 và tháng 12-2003.

Nhớ hồi cuối năm 2017, khi tân HLV Park Hang-seo nhậm chức, ông đã đưa ra hai cột mốc lớn để thực hiện. Ông thầy người Hàn Quốc khao khát giúp đội Olympic Việt Nam giành vé chơi Olympic Tokyo 2020 mà đội tuyển trẻ U-23 vừa có điều kiện đầu tiên là đoạt suất đá vòng chung kết U-23 châu Á. Cái đích thứ hai là đưa đội tuyển Việt Nam vào nhóm hai con số FIFA (dưới 100). Khi ấy, thầy trò ông Park đứng thứ 125 thế giới nhưng chỉ hơn một năm sau, đội tuyển Việt Nam đã lọt tốp 100.

Đội tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á 2018. Ảnh: NGỌC DUNG

Cột mốc của HLV Park Hang-seo lần này có ý nghĩa hơn hai lần trước ở chỗ, việc đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng thể giới còn là căn cứ cho FIFA tiến hành phân loại hạt giống để bốc thăm chia bảng các giải đấu quốc tế, trong đó có vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

Thầy trò Park Hang-seo duy nhất ở khu vực Asean nằm trong tốp 100 thế giới, còn lại đều nằm ngoài, như đội tuyển Thái Lan dù tăng một vị trí vẫn xếp thứ 114, hạng nhì Đông Nam Á. Thêm đội tuyển Singapore lên năm bậc nhưng đứng thứ 160 trên bảng xếp hạng.

Các đội khác như Brunei và Đông Timor đều thăng tiến một một, với lần lượt nằm ở vị trí 194 và 195 trên thế giới. Hai đội Indonesia và Lào duy trì thứ hạng của họ trong mức 159 và 184.

Các tuyển thủ Việt Nam giành nhiều chiến thắng dưới thời ông Park. Ảnh: NGỌC DUNG

Những đội Đông Nam Á bị rớt hạng như tuyển Philippines xuống vị trí thứ 124, trong khi Myanmar giảm hai bặc để xếp hạng 140 thế giới. Malaysia và Campuchia cũng rơi xuống lần lượt xếp thứ 168 và 173.

Tại khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam xếp ở vị trí thứ 16 và bỏ xa đội tuyển Thái Lan xếp thứ nhì đến 16 bậc. Đội tuyển Iran vẫn đứng đầu châu Á và xếp hạng 21 thế giới. Các đội xếp sau là Nhật Bản (26 thế giới), Hàn Quốc (37) và Úc (41),…

Ông thầy Hàn đã sớm hoàn thành lời hứa giúp học trò vào tốp 100 thế giới. Ảnh: NGỌC DUNG

Tốp 10 thế giới không có nhiều xáo trộn. Vị trí số 1 vẫn thuộc về đội tuyển Bỉ, tiếp theo là Pháp và Brazil. Đội tuyển Anh tăng một bậc để xếp hạng 4 thế giới trong khi tuyển Đức tăng 3 bậc để vươn lên hạng 13.

Theo thống kê của FIFA, đã có tổng cộng 150 trận đấu được tính điểm cho bảng xếp hạng tháng 4. Israel là đội kiếm được nhiều điểm số nhất với 20 điểm và đồng thời cũng là đội tuyển có bước thăng tiến mạnh nhất (tăng 8 bậc, xếp hạng 84). Đội tuyển Áo bị trừ nhiều điểm nhất (30 điểm) và cũng là đội tụt nhiều bậc nhất (11 bậc).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.