Lại ném lựu đạn ở Bangkok, 28 người biểu tình bị thương

Ít nhất 28 người biểu tình đã bị thương sau khi một quả lựu đạn ném vào đoàn diễu hành của nhóm PDRC do thủ lĩnh phe đối lập Suthep Thaugsuban dẫn đầu.

Lại ném lựu đạn ở Bangkok, 28 người biểu tình bị thương ảnh 1
Một người biểu tình bị thương ở gần khu Pathumwan - Ảnh: Twitter mộ người dân Thái Lan

Vụ việc xảy ra ngay khu vực đường Banthad Thong gần Pathumwan, một trong 7 điểm chính của lực lượng biểu tình.

Cảnh trên truyền hình trực tiếp của kênh Bluesky cho thấy người biểu tình với máu me đầy người được đưa đến xe cứu thương. Các vết đạn có thể thấy trên chiếc xe bán tải gần đó.

PDRC nói quả lựu đạn được ném từ một tòa nhà ba tầng đang được phá dỡ.

Tại khu Chaeng Watana, nơi có tòa nhà làm việc của các bộ ở Thái Lan, một vụ bắn súng cũng xảy ra giữa lực lượng áo đỏ với lực lượng lính gác của PDRC.

Theo hãng tin AFP, đây là vụ tấn công mới nhất của những kẻ giấu mặt nhắm vào đám đông biểu tình chống chính phủ. Đường Banthat Thong là địa điểm thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban đang có mặt để dẫn đầu đoàn biểu tình.

Vụ nổ xảy ra cách chỗ ông Suthep đứng chỉ khoảng 200m. Sau đó các vệ sĩ đã đưa ông Suthep tới một nơi an toàn. Truyền hình chiếu cảnh vài người bị thương nằm trên mặt đất, xe cứu thương lao tới hiện trường.

Một số người biểu tình xông vào lùng sục ở các tòa nhà gần đó để truy tìm hung thủ đánh bom. Hiện nhà chức trách đang mở cuộc điều tra xem đây là loại thiết bị gây nổ gì. Kể từ khi biểu tình nổ ra, các cuộc bạo lực đã làm 8 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Đây là lần đầu tiên bạo lực xảy ra ban ngày trong mấy ngày biểu tình vừa qua.

Trước đó các vụ bạo lực chủ yếu diễn ra vào ban đêm. Tối qua một trái lựu đạn đã được ném vào nhà ông thị trưởng Bangkok. 

Cùng lúc đã xảy ra vụ ném thiết bị nổ vào khu người biểu tình ở ngã 5 Lat Phrao làm ít nhất hai người bị thương. Mọi người còn nghe cả tiếng súng nổ tại khu vực này.

Giới quan sát cho rằng bạo lực lan rộng có thể là cái cớ để quân đội nhảy vào tiến hành một cuộc đảo chính mới.

Hiện xe tăng và trực thăng quân đội đều đang ở Bangkok để chuẩn bị cho ngày kỷ niệm quân đội vào ngày mai.

Theo TTO/AFP

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.