Lãi, lỗ vì biến động tỉ giá ngoại tệ!

Một thông tin thú vị trong báo cáo hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2), chỉ riêng chín tháng đầu năm 2010, tổng công ty này lãi tới 234 tỉ đồng từ chênh lệch tỉ giá.

Số tiền lãi này góp một phần đáng kể trong tổng số lợi nhuận hơn 1.400 tỉ đồng mà Vinafood 2 đạt được trong năm qua.

Vinafood 2 được biết đến như một tổng công ty xuất khẩu gạo hàng đầu của VN khi nắm gần 40 công ty thành viên, liên kết. Trong năm 2010, Vinafood 2 xuất khẩu 3,1 triệu tấn gạo, chiếm hơn 50% lượng gạo xuất khẩu của cả nước. Do chi phí đầu vào tính bằng tiền Việt nhưng khi xuất khẩu thu về USD nên khi tỉ giá ngoại tệ biến động, Vinafood 2 lãi lớn. Ví dụ, tính toán ban đầu của Vinafood 2, 1 USD thu về từ xuất khẩu sẽ quy đổi 19.500 đồng nhưng có thời điểm 1 USD đổi được 21.000 đồng. Tức Vinafood 2 lãi tới 1.500 đồng cho 1 USD. Chưa kể số ngoại tệ thu về được Vinafood 2 cho doanh nghiệp có nhu cầu vay lấy lãi. Do vậy, biến động tỉ giá trong năm qua khiến Vinafood 2 kiếm được bội tiền mà không phải dụng công nhiều.

Câu chuyện Vinafood 2 lãi lớn nhờ biến động tỉ giá khiến chúng ta liên tưởng tới hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) mới đây công bố con số lợi nhuận chưa tương xứng với doanh thu. Theo đó, trong năm 2010, dù hoạt động kinh doanh tăng trưởng mạnh trên mọi phương diện nhưng VNA chỉ lãi 350 tỉ đồng. Doanh thu cao nhưng lợi nhuận thấp là do trong năm qua, VNA phải trích 1.000 tỉ đồng cho quỹ phòng ngừa rủi ro và bảo toàn vốn do chênh lệch tỉ giá mang lại. Nếu không phải trích cho quỹ phòng ngừa thì năm 2010, VNA đã lãi gần 1.400 tỉ đồng. Khác với Vinafood 2, phần lớn chi phí đầu vào của VNA như xăng dầu phải nhập khẩu và thanh toán bằng ngoại tệ, trong khi sản phẩm bán ra được tính bằng tiền Việt. Vì vậy, khi xảy ra biến động tỉ giá theo hướng tiền Việt mất giá so với USD thì kinh doanh của VNA sẽ gặp thiệt thòi.

Thực tế trong năm qua, nhiều doanh nghiệp có đặc thù kinh doanh giống VNA sẽ ở trong tình cảnh hoạt động kinh doanh tăng trưởng tốt nhưng lợi nhuận thu về không cao, thậm chí còn có nguy cơ thua lỗ.

TRUNG HIẾU

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.