Lại huỷ đấu thầu vàng miếng SJC vì nhà kinh doanh không mặn mà

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước lại huỷ đấu thầu vàng miếng và lý do được đưa ra tiếp tục do chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-5, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thông báo huỷ buổi đấu thầu vàng miếng vào sáng cùng ngày. Lý do được cơ quan này đưa ra là do chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu.

Như vậy, sau buổi đấu thầu vàng miếng vào sáng ngày 23-4 thì đây là lần thứ hai Ngân hàng Nhà nước phải huỷ đấu thầu do chỉ có một đơn vị dự thầu.

vàng
Ngân hàng Nhà nước lần thứ hai huỷ đấu thầu vàng miếng do chỉ có một đơn vị dự phiếu nộp thầu. Ảnh: M.T

Trước đó, trong sáng 23-4, Ngân hàng Nhà nước tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng SJC đầu tiên sau 11 năm với tổng khối lượng chào thầu là 16.800 lượng. Tuy nhiên, chỉ có hai đơn vị là Công ty SJC và Ngân hàng ACB trúng thầu với 3.400 lượng vàng (tương đương 34 lô). Giá trúng thầu cao nhất là 81,33 triệu đồng/lượng, thấp nhất là 81,32 triệu đồng/lượng.

Sau khi bị 'ế' 13.400 lượng vàng miếng trong phiên đấu thầu này, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục phiên đấu thầu thứ hai vào ngày 25-4 với khối lượng là 16.800 lượng vàng miếng - tương ứng hơn 629 kg vàng.

Khối lượng đấu thầu tối thiểu của một thành viên là 1.400 lượng và khối lượng đấu thầu tối đa của một thành viên là 2.000 lượng.

Tuy nhiên, trong sáng 25-4, Ngân hàng Nhà nước đã phát đi thông báo huỷ đấu thầu vàng miếng do chỉ có một đơn vị dự thầu.

Đến chiều 2-5, Ngân hàng Nhà nước lại cho biết sẽ tổ chức đấu thầu vàng miếng vào sáng ngày 3-5 với tổng khối lượng vàng miếng là 16.800 lượng và giá để đặt cọc mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra là 82,90 triệu đồng/lượng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.