Lại hoãn V-League cho U-23 hội quân

(PLO)- LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã tạo điều kiện rất tốt cho tân HLV Hoàng Anh Tuấn khi quyết định hoãn V-League một tháng để tuyển U-23 Việt Nam hội quân đá vòng chung kết U-23 châu Á 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khác với Indonesia miễn cưỡng hoãn giải vô địch quốc gia để HLV Shin Tae-yong có lực lượng tốt nhất vì nhiều CLB được phép không nhả quân, VFF đã lên lịch tạm dừng V-League từ đầu mùa, cho đội U-23 Việt Nam (VN) không hụt hẫng quân số.

V-League tạm dừng vì cuộc chơi chung

Sau ba tuần nghỉ ngơi cho đội tuyển VN tập trung đá hai trận vòng loại thứ hai World Cup 2026 (đều thua Indonesia), V-League tái xuất đá hai vòng 14 và 15 chỉ trong một tuần lại tiếp tục hoãn. Nếu như quãng nghỉ 21 ngày trước đó nằm trong chuỗi FIFA Days có hiệu lực chung cho bóng đá thế giới, bắt buộc tất cả CLB phải nhả quân cho đội tuyển thì lần này, nhiều quốc gia ra luật chơi cho riêng mình.

Do vòng chung kết U-23 châu Á khai mạc từ giữa tháng 4 không bắt buộc CLB phải nhả quân, các LĐBĐ quyết định hoãn giải vô địch trong nước. Indonesia tạm dừng giải Ligue 1 của mình để CLB sẵn sàng cho cầu thủ của mình lên tuyển U-23 quốc gia. Nó xuất phát từ việc một số CLB từ chối nhả cầu thủ vì giải đấu U-23 châu Á không nằm trong hệ thống giải chính thức của FIFA. Hơn nữa, HLV Shin Tae-yong có mục tiêu giành vé vào tứ kết là điều kiện cho ông thầy Hàn Quốc tái ký hợp đồng hết hạn vào cuối tháng 6 nên ông cần có lực lượng mạnh nhất.

Tương tự, tân HLV Hoàng Anh Tuấn cần có đội quân hùng hậu như ý muốn để góp mặt ở giải U-23 châu Á buộc các nhà tổ chức V-League tiếp tục hoãn giải. Nếu như năm ngoái, VFF dừng các giải vô địch quốc gia cho đội U-20 VN dự vòng chung kết châu Á bị các nhà chuyên môn chỉ trích nhiều vì không cần thiết thì lần này, đội tuyển U-23 được châm chước hơn.

Đấu trường V-League bị ngắt quãng liên tục sẽ gây nhiều ảnh hưởng đến các đội bóng nhưng vì cuộc chơi chung của giải U-23 châu Á và uy tín của bóng đá trẻ VN, số đông CLB ủng hộ dừng giải, phần lớn cũng do cầu thủ trụ cột của họ phải góp mặt trên tuyển.

Đội tuyển U-23 VN sẽ hội quân từ ngày 5-4 nhưng phải đến một ngày sau, HLV Hoàng Anh Tuấn mới có đầy đủ quân số khi nhiều cầu thủ chơi xong vòng 15 V-League.

15_U-23Vietnam_devakho_1h_.jpg
HLV Hoàng Anh Tuấn từng giúp U-23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á hồi năm ngoái. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Khó và dễ cho tân HLV Hoàng Anh Tuấn

Vòng chung kết U-23 châu Á khai mạc ngày 15-4 tại Qatar kéo dài đến ngày 3-5. Đội tuyển U-23 VN nằm ở bảng D với ba đội Uzbekistan, Kuwait và Malaysia. Khác với mùa giải U-23 châu Á 2018 mà thầy trò HLV Park Hang-seo giành ngôi á quân, ba đội có thứ hạng cao nhất mùa này sẽ đồng thời đoạt vé trực tiếp chơi Olympic Paris 2024 (đội hạng tư đá một trận play off với đại diện châu lục khác).

Chính vì thế, các đội tuyển trẻ châu Á sẽ đưa thành phần mạnh nhất của mình đến Qatar tranh tài, không như cách đây sáu năm, hầu hết đều cho lứa U-19, U-21 cọ xát để trưởng thành. Bóng đá VN có thói quen ưa chuộng thành tích nên mùa nào cũng chọn ra lực lượng ưu tú nhất và đây là lần thứ năm liên tiếp đội trẻ U-23 góp mặt ở vòng chung kết.

Nhưng có vẻ đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn không mạnh như hồi U-23 VN vào chung kết năm 2018 thời ông Park hay năm ngoái HLV Gong Oh-kyun giúp đội vào tứ kết (hai lần này đều không tranh vé Olympic).

Ưu thế của tân HLV Hoàng Anh Tuấn khi 28 tuyển thủ ông chọn lựa từ danh sách sơ bộ 50 gương mặt do HLV Troussier đăng ký trước cho ban tổ chức khi họ đều là học trò cũ của ông. Nhưng bất lợi của ông thầy người Khánh Hòa là hơn một năm qua không nắm đội, cả hai trận đá tập cuối tháng 3 tại Tajikistan cũng do trợ lý của HLV Troussier cầm quân.

Đội tuyển U-23 VN tập trung tại Hà Nội từ ngày 5-4. Ba ngày sau, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ sang Qatar tập huấn và chơi một trận giao hữu với U-23 Jordan vào ngày 10-4 trước khi nhập cuộc vòng chung kết U-23 châu Á.•

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.