Lại đụng độ máy bay Mỹ, Moscow đề xuất 2 giải pháp

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga vừa đưa ra hai giải pháp cho máy bay Mỹ hoặc tránh việc bay gần biên giới Nga, hoặc bật bộ phận phát tín hiệu để nhận diện.
 

Reuters hôm 30-4 đưa tin Nga hôm 29-4 đã triển khai chiến đấu cơ để chặn máy bay Mỹ tiến gần biên giới nước này trên biển Baltic do phi cơ Mỹ tắt bộ phận phát đáp sóng dùng để nhận dạng. 

Lầu Năm Góc cho hay máy bay RC-135 của không quân Mỹ đang bay theo đường bay thường kỳ ở không phận quốc tế thì bị một chiến đấu cơ Su-27 chặn một cách "không an toàn và không chuyên nghiệp". 

 CNN  đưa tin, khi đó, máy bay Nga chỉ cách máy bay Mỹ 30 m và đã thực hiện cú lộn vòng bên trên. 

Tuy nhiên, hãng tin Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Thiếu tướng Igor Konashenkov Moscow - hôm 30-4 khẳng định việc đánh chặn máy bay trinh sát Mỹ cũng như hành động sau đó của Su-27 là "hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế". Ông Konashenkov khẳng định Nga làm vậy "không hề nguy hiểm" và có lý do.

"Chúng tôi muốn chỉ ra một chi tiết rằng máy bay trinh sát RC-135U của Mỹ đã tìm cách áp sát biên giới Nga mà không bật bộ phát tín hiệu. Do đó, lực lượng không quân túc trực bấy giờ đã điều chiến đấu cơ tới xác nhận chủng loại và số hiệu của máy bay nói trên" - ông giải thích.

Máy bay Nga ở vùng Baltic. Ảnh: AFP

Ông nói thêm để tránh việc đụng độ lẫn nhau trên không, các máy bay trinh sát của Mỹ hoặc nên giữ khoảng cách với biên giới Nga khi bay trên biển Baltic, hoặc chí ít nên bật bộ phận phát tín hiệu trên không phục vụ cho việc nhận diện.

 “Có hai giải pháp cho không quân Mỹ: hoặc không bay gần biên giới của chúng tôi, hoặc bật bộ phận phát tín hiệu để radar máy bay chúng tôi nhận diện” - ông nói.

Trong thời gian gần đây, máy bay Nga và Mỹ liên tục xảy ra các cuộc chạm trán. Trước đó, hôm 14-4, một máy bay Su-27 của Nga cũng áp sát trực thăng trinh sát RC-135 của Mỹ ở cự ly chỉ khoảng 15 m. Hai ngày trước đó, hai chiến đấu cơ Su-24 của Nga đã bay vòng quanh tàu khu trục USS Donald Cook của Mỹ ở biển Baltic. Mỹ đã lên tiếng chỉ trích các hành động trên là “tấn công giả định” của các phi cơ Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.