Lạ lùng tuyển Philippines

(PLO)- Dù HLV Thomas Dooley đã làm nên lịch sử cho bóng đá Philippines khi đưa đội có mặt ở vòng chung kết Asian Cup nhưng hết hợp đồng, ông phải nộp đơn trở lại ứng thí cùng hai ứng viên khác...

Bốn năm nay, thuyền trưởng của tuyển bóng đá Philippines là cựu đội trưởng tuyển Mỹ Thomas Dooley. Vừa qua ông đã xuất sắc đưa tuyển Philippines vượt qua vòng loại Asian Cup 2019 với ngôi nhất bảng F. Hợp đồng của Thomas Dooley hết hạn vào tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, vị thuyền trưởng này lại phải nộp đơn ứng thí trở lại để “so kè” cùng hai ứng viên khác.

HLV Thomas Dooley phải nộp đơn ứng thí trở lại dù tạo nên lịch sử khi đưa tuyển Philippines lần đầu có mặt tại VCK Asian Cup.

Thường thì một HLV làm việc tốt hay không được các ban chuyên môn của liên đoàn quyết định có ký tiếp, gia hạn hay cắt hợp đồng. Và HLV Thomas Dooley của tuyển Philippines hết hợp đồng làm đội tuyển thì phải nộp đơn ứng thí trở lại.

Dự kiến là lần ứng thí này Thomas Dooley được “so kèo” với hai ứng viên khác để tranh ghế làm thuyền trưởng Philippines.

Tuyển Philippines là một trong ba đội Đông Nam Á góp mặt ở VCK Asian Cup.

Theo Trưởng đoàn tuyển Philippines - ông Dan Palami, Philippines đã “chốt” danh sách cuối cùng với ba ứng viên vào ghế HLV trưởng tuyển quốc gia, gồm một gương mặt cũ là Thomas Dooley và hai ứng viên mới. Vào ngày 14-6 tới Philippines sẽ chính thức công bố HLV trưởng mới của tuyển Philippines.

Từ tháng 3 đến nay tuyển Philippines tạm thời không có HLV trưởng mới do Thomas Dooley đã hết hạn hợp đồng.

Thủ môn N. Etheridge không thể chơi AFF Cup 2018 do bận cùng Cardiff đá giải Ngoại hạng Anh mùa tới.

Vị HLV là cựu trung vệ đội trưởng tuyển Mỹ này đã tạo nên lịch sử cho bóng đá Philippines khi đưa đội vượt qua vòng loại để lần đầu góp mặt ở VCK Asian Cup.

Khu vực Đông Nam Á chỉ có ba đội được vinh dự này là Thái Lan, Việt Nam và Philippines, trong khi đó những Malaysia, Singapore, Myanmar, Indonesia… đều không thể góp mặt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.