Lạ: Khách hàng Mỹ yêu cầu DN Việt ký hợp đồng chống tham nhũng

(PLO)-Khách yêu cầu bên cho thuê văn phòng phải ký hợp đồng chống tham nhũng. Đây là thông tin mà bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE) cho biết tại đại hội cổ đông thường niên tổ chức sáng 29-3.

Theo bà Mai Thanh đây là lần đầu tiên kể từ khi REE kinh doanh mảng văn phòng cho thuê có khách hàng yêu cầu như vậy.

Cụ thể, bà Thanh cho biết, một công ty Mỹ muốn thuê một văn phòng tại tòa nhà Etown của REE, về nguyên tắc, họ đồng ý mọi điều khoản REE đưa ra. Nhưng đổi lại họ yêu câu REE ký vào bản cam kết chống tham nhũng.

"Chúng tôi cũng đồng ý ngay, vì REE xưa giờ làm việc với nguyên tắc minh bạch, và công bằng, không nhũng nhiễu với khách hàng. Nhưng khi xem lại bản hợp đồng chống tham nhũng thì nó rất chi tiết, kỹ lưỡng và nghiêm ngặt, với gần một trang giấy A4.

Tuy nhiên, REE chỉ có thể đồng ý là ký hợp đồng chống tham nhũng trong phạm vi thuê văn phòng, như nhân viên sẽ không đòi chiết khấu, giá cả đúng hợp đồng. Còn những vấn đề khác chống tham nhũng khác ngoài phạm vi này, chúng tôi không đồng ý", bà Thanh kể

Trong khi đó phía công ty Mỹ đòi hỏi REE phải ký cả những vấn đề chống tham nhũng rất rộng lớn. Và vì không cùng tiếng nói chung nên việc ký hợp đồng thuê không đạt.

"Vừa rồi họ quay lại đàm phán việc thuê văn phòng trở lại và chúng tôi cũng đang xem xét mọi thứ họ đưa ra xem có phù hợp hay không", bà Thanh cho biết.

Bà Thanh cũng cho biết, mảng kinh doanh cốt lõi của công ty trước đến giờ là cơ điện lạnh gặp khá nhiều khó khăn. Thứ nhất là do việc các nhà thầu bỏ giá thấp để đấu thầu dự án khiến biên lợi nhuận suy giảm.

Thứ 2, liên quan đến việc các chủ đầu tư dự án bất đồng sản tại TP.HCM đang bị siết chặt về cấp phép, bị thanh kiểm tra dự án xem đúng quy định pháp luật nên việc thi công rất chậm, có tòa nhà chỉ mới làm được phần đế và tầng hầm là phải dừng lại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.