Lá cờ Hồi giáo khủng bố tại Sydney là của IS?

(PLO) - Theo phân tích của tờ Sydney Morning Herald, lá cờ đen có dòng chữ Hồi giáo mà tên khủng bố cho con tin treo trên cửa sổ quán cà phê Lindt không phải là lá cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS. Thật ra lá cờ này được sử dụng rất “đại trà” bởi các nhóm Hồi giáo cực đoan.

Các chuyên gia khẳng định lá cờ Hồi giáo này mang thông điệp Shadada, một thông điệp khẳng định niềm tin của các tín đồ Hồi giáo là “chỉ có một Thượng đế” và “chỉ có Mohamed là nhà tiên tri của Thượng đế”. 

 Lá cờ được con tin tại Sydney giơ lên trước cửa sổ tiệm cà phê

Theo giảng viên Ben MacQueen của Đại học Monash của thành phố Melbourne (Úc), thông điệp này là một trong 5 “trụ cột” về niềm tin của các tín đồ Hồi giáo. Chính vì thế nó được sử dụng rất rộng rãi bởi rất nhiều nhóm Hồi giáo cực đoan trên thế giới.

 Lá cờ của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tại Trung Đông rấtkhác biệt 

Theo bản dịch của hãng truyền thông Fairfax, đoạn chữ viết trên lá cờ của tên khủng bố tại Sydney được viết “rất chính xác, là tiếng Ả Rập gốc. Trong khi đó, những lá cờ được sản xuất hàng loạt thường bỏ qua một số điểm ngữ pháp và chính tả khó trong thông điệp, chẳng hạn như các dấu xác định nguyên âm, vì chúng rất khó in ấn”.

Các con tin bị bắt giơ lá cờ Hồi giáo bên cửa sổ quán cà phê 

Như vậy, nhiều khả năng đây là một lá cờ được tự chế tác, được chuẩn bị từ trước tại một quốc gia Hồi giáo. Theo giáo sư MacQueen, lá cờ này “tương tự như những lá cờ Hồi giáo cực đoan những năm 1990, không giống như phong cách của tổ chức cực đoan IS.” 

 Lá cờ của chi nhánh al-Qaeda tại Iraq thậm chí còn tương đồng nhiều hơn

Nhưng ông MacQueen cũng không loại trừ khả năng những phần tử khủng bố đang thông qua vụ việc này để tuyên bố mối quan hệ “đồng minh” với IS. Bằng cách sử dụng màu đen, tượng trưng cho “vương quốc Hồi giáo thứ hai (calipha)”, các phần tử này bày tỏ sự ủng hộ với thông điệp xây dựng một “vương quốc hồi giáo mới” của IS. Theo ông, “Nếu như được điều phối và lên kế hoạch bởi IS, lá cờ này đã không được sử dụng”.

Tuy nhiên, theo chuyên gia về khủng bố tại Đại học Monash ông Greg Barton, việc kiếm được một lá cờ Hồi giáo tại Úc là vô cùng khó khăn, nên không loại trừ khả năng tên khủng bố chỉ “vơ đại” một lá cờ bất kỳ mà hắn tìm thấy. 
Như vậy, lá cờ Hồi giáo vẫn chưa đủ để kết luận liệu vụ việc lần này là do tổ chức Nhà nước Hồi giáo chủ mưu, hay do một tổ chức cực đoan nào khác đứng sau. Giới truyền thông cũng vừa đưa tin, kẻ khủng bố đã ra yêu sách đòi cơ quan chức năng cung cấp cho hắn một lá cờ của IS.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.