Kyrgyzstan lên tiếng sẵn sàng đàm phán với Tajikistan

(PLO)- Tổng thống Kyrgyzstan cho biết nước này sẵn sàng đàm phán với Tajikistan sau các cuộc đụng độ gây chết người ở biên giới chung của hai nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-9, Tổng thống Kyrgyzstan - ông Sadyr Japarov phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng Kyrgyzstan sẵn sàng đàm phán với Tajikistan để giải quyết vụ xung đột biên giới gây chết người, theo hãng tin AFP.

Tuần trước, tranh chấp xảy ra tại biên giới giữa Kyrgyzstan và Tajikistan trở nên nóng lại sau nhiều năm, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra xung đột lớn giữa 2 nước.

Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Japarov nói vì lợi ích của người dân, Kyrgyzstan sẵn sàng giành nhiều thời gian để giải quyết tranh chấp với Tajikistan. Ông còn nói Kyrgyzstan rất hoan nghênh những nỗ lực hòa giải từ các tổ chức quốc tế như LHQ và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Tổng thống Kyrgyzstan - ông Sadyr Japarov phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 20-9. ẢNH: AFP

Tổng thống Kyrgyzstan - ông Sadyr Japarov phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 20-9. ẢNH: AFP

Theo AFP, ngày 16-9, Tổng thống Japarov đã có cuộc gặp với người lãnh đạo đồng cấp Tajikistan - ông Emomali Rahmon tại Uzbekistan. Cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Tại đây 2 nhà lãnh đạo đã thống nhất 1 lệnh ngừng bắn và rút bớt quân số khỏi nơi xảy ra xung đột.

Kyrgyzstan và Tajikistan tranh chấp gần một nửa đường biên giới chung dài 970 km. Theo thông tin từ chính phủ của hai nước công bố ngày 18-9, ít nhất 94 người thiệt mạng trong cuộc tranh chấp này, trong đó Tajikistan có 35 người và Kyrgyzstan có 59 người.

Tổng thống Kyrgyzstan cho biết hơn 140.000 người dân Kyrgyzstan đã được sơ tán đến nơi an toàn và hiện đang được chính phủ hỗ trợ, AFP đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.