Kỷ lục gia tuổi “teen” SEA Games 31 tiếp tục phá kỷ lục

(PLO)-"Hàng hiếm" của điền kinh Thái Lan tiếp tục phá kỷ lục SEA Games để có suất dự giải Vô địch thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tay chạy nước rút 16 tuổi Puripon Boonson lập hai kỷ lục 100m và 200m tại SEA Games 31 của Thái Lan tiếp tục phá kỷ lục Đông Nam Á của chính mình.

“Hàng hiếm” Puripon vừa đặt suất dự giải Vô địch điền kinh thế giới khi anh phá kỷ lục SEA Games và Đông Nam Á do chính mình tạo ra hồi đầu tháng 5 qua tại VN.

Puripon Boonson thi tài tại SEA Games 31 ở sân Mỹ Đình hồi tháng 5 qua phá hai kỷ lục. Ảnh: CTP

Puripon Boonson thi tài tại SEA Games 31 ở sân Mỹ Đình hồi tháng 5 qua phá hai kỷ lục. Ảnh: CTP

Giải vô địch điền kinh quốc tế tưởng niệm Qosanov tại Almaty ở Kazakhstan vừa diễn ra hôm chủ nhật qua. Giải này cũng là vòng loại giải Vô địch thế giới sắp tới từ ngày 15 đến 24-7. Tại giải, Puripon Boonson đã hoàn thành quãng đường 200m mất 20”19, vượt kỷ lục mà tay chạy nước rút tuổi “teen" này lập lại SEA Games 31 là 20”37. Một quãng thời gian ngắn mà thành tích của Puripon cải thiện quả là thần tốc.

Với thành tích 20”19, “viên ngọc” của điền kinh của Thái Lan đặt suất dự giải điền kinh thế giới.

Thật sốc và đáng tiếc là vì....chiến thuật nên Puripon Boonson sẽ bỏ giải vô địch điền kinh thế giới vào tháng 7. Anh chỉ tham dự giải Vô địch điền kinh U-20 thế giới vào tháng 8 tại Colombia.

Có lẽ ở giải vô địch điền kinh thế giới thu hút những tay chạy giỏi nhất thế giới và Puronpon chưa thể "làm ăn" gì được nên LĐĐK Thái Lan để Puripon Boonson rút lui.

Tại SEA Games 31, Puripol đoạt ba HCV trong đó hai HCV cá nhân 100m và 200m cùng nội dung tiếp sức 4x100m cho điền kinh Thái Lan.

Đây quả là “viên ngọc” quý hiếm của điền kinh Đông Nam Á nói chung và Thái Lan nói riêng bởi khu vực Đông Nam Á “nhỏ người nhẹ cân” rất khó chen chân vào các giải Vô địch điền kinh thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.