Klinsmann nói về mặt trái ở World Cup 2022

(PLO)-  Huyền thoại Đức Jurgen Klinsmann đã nhận định như thế về World Cup 2022 diễn ra ở Qatar.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Klinsmann, đây là World Cup đầu tiên trong lịch sử diễn ra vào “mùa đông” thay vì là mùa hè như mọi kỳ World Cup. Chính việc thay đổi thời điểm World Cup dẫn đến không ít cầu thủ trụ cột của các đội không có phong độ tốt và nhiều người không thể tham dự vì chấn thương. Có đội cầu thủ đến Qatar rồi lại chấn thương hoặc đang lo chữa trị…

Klinsmann nhắc đến một World Cup vắng nhiều ngôi sao vì chấn thương trong đó có Pogba và Kante từng là trụ cột của nhà vô địch World Cup 2018. Ảnh: GETTY IMAGES

Klinsmann nhắc đến một World Cup vắng nhiều ngôi sao vì chấn thương trong đó có Pogba và Kante từng là trụ cột của nhà vô địch World Cup 2018. Ảnh: GETTY IMAGES

Chấn thương và phong độ chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn và điều đấy ở các đội chứ không riêng đội nào. Chỉ có điều những đội có nhiều cầu thủ giỏi tham dự các giải châu Âu sẽ thiệt thòi do mật độ thi đấu của cầu thủ.

Từ những lý do nêu trên, Klinsmann nghi ngại World Cup 2022 là một World Cup của những bất ngờ sẽ đến từng vòng đấu, từng bảng đấu, từng trận đấu.

Về xu hướng chơi bóng của các đội, huyền thoại Đức cũng nêu quan điểm: “Tôi tin là các đội chơi nặng phòng ngự, phòng ngự - phản công, xu hướng tấn công sẽ được ít đội sử dụng và ít được các nhà cầm quân khuyến khích nhằm bảo tồn lực lượng và giảm thiểu nguy cơ chấn thương”.

Klinsmann nay đã 58 tuổi, ông từng vô địch Italy 90 và Euro 96, cũng nêu suy nghĩ rằng thời tiết khó chịu và nóng ở Qatar cũng là yếu tố quan trọng làm cho các đội khó thể hiện hết những gì mình có.

Sự bất ngờ mà Klinsmann nêu chính là những bất ngờ của mặt trái một World Cup bóng lăn vào “mùa đông”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.