Kinh tế Mỹ được dự báo sẽ lao đao vì dịch COVID-19

(PLO)- Ngân hàng Mỹ Goldman Sachs đã thông báo hạ mức dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ quý I-2020 xuống còn 1,2%, cho thấy tác động của dịch COVID-19. 

Ngày 24-2 (giờ địa phương), trang tin tức Markets Insider của Mỹ cho biết Ngân hàng Goldman Sachs đã hạ mức dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý I-2020 xuống sau khi cân nhắc ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

Cụ thể, Goldman Sachs đã giảm mức dự báo tăng trưởng xuống còn 1,2%, thấp hơn 0,2% so với con số trước đó. Vào quý IV-2019, mức tăng trưởng của Mỹ ghi nhận được là 2,1%, cả năm 2019 là 2,3%. 

Nhóm chuyên gia phân tích của Ngân hàng Goldman Sachs, đứng đầu là nhà kinh tế trưởng Jan Hatzius phân tích rằng dịch COVID-19 đã làm các chỉ số kinh tế nước này giảm mạnh.

Ngày càng có nhiều công ty quyết định cắt giảm nguồn cung sản phẩm của quý I-2020 do sự gián đoạn của chuỗi cung ứng có khả năng kéo dài qua quý II-2020 hoặc muộn hơn. 

Người mua hàng tại một cửa hàng Walmart, bang New Jersey (Mỹ).
Ảnh: GETTY IMAGES  

Theo phân tích của Ngân hàng Goldman Sachs, dịch COVID-19 đang và sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ trong nhiều lĩnh vực.

Trong đó, lượng khách du lịch từ Trung Quốc giảm mạnh khiến doanh số bán lẻ tại Mỹ cũng tuột dốc. Tình hình xuất nhập khẩu tại thị trường Trung Quốc cũng trở nên ảm đạm khiến chuỗi cung ứng của Mỹ gặp khó khăn do thiếu nguồn cung.  

Ông Hatzius cho biết viễn cảnh các doanh nghiệp sẽ phải cắt giảm sản xuất nếu không kịp thời tìm nguồn cung bù đắp cho thiếu hụt từ Trung Quốc trong giai đoạn này. 

Trên thị trường chứng khoán, tình hình dịch bệnh cũng gây ra nhiều biến động.

Ngày 23-2, cổ phiếu toàn cầu giảm mạnh. Trong đó, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (chỉ số tính giá trị của 30 công ty cổ phần lớn nhất và có nhiều cổ đông nhất tại Mỹ) giảm 1.000 điểm do thông tin mới nhất của dịch COVID-19 tại các nước Ý, Iran và Hàn Quốc.  

Tuy nhiên, nhóm phân tích của Ngân hàng Goldman Sachs cũng cho biết tình hình dịch bệnh có thể sẽ giảm nhiệt vào cuối quý I-2020. Khi đó nền kinh tế có thể hồi phục.

Goldman Sachs dự đoán tiến độ sản xuất của các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ trở lại bình thường vào khoảng cuối tháng 3-2020. 

Ngân hàng của Mỹ cũng không quên cảnh báo rủi ro nếu dịch diễn biến phức tạp hơn có thể khiến sản xuất đình trệ hơn bây giờ. 

Tính đến sáng 24-2, dịch COVID-19 đã gây ra hơn 79.000 ca lây nhiễm tại hơn 30 quốc gia, trong đó có 2.628 ca tử vong. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.