Kinh hoàng y tá Đức giết gần 100 người, nhận hai án chung thân

(PLO)- Công tố viên thành phố Oldenburg (Đức) hôm 16-5 (giờ địa phương) đã đề nghị mức án chung thân cho Niels Hoegel, nam y tá bị coi là sát nhân nguy hiểm nhất nước này.

Trưởng công tố viên Martin Koziolek của Oldenburg trả lời phỏng vấn của hãng tin CNN cho biết người đàn ông 42 tuổi này nhận cáo buộc giết người với bằng chứng của gần 97 nạn nhân.

Trong ba vụ còn lại, mặc dù các nhà chức trách không tìm thấy bằng chứng chứng minh Hoegel có liên quan trực tiếp, nhưng dựa theo lời khai của Hoegel thì nạn nhân ba vụ này đã bị nam y tá thực hiện nhiều biện pháp can thiệp y tế trước khi chết.

Niels Hoegel trong phiên tòa hồi tháng 3-2019 ở Oldenburg, Tây Bắc nước Đức. Ảnh: CNN

Ngoài ra, khi được hỏi động cơ nào đã khiến Hoegel có thể ra tay tàn độc với các bệnh nhân của mình bằng việc cho họ uống hoặc tiêm thuốc quá liều, câu trả lời các điều tra viên nhận được là vì ông ta có sở thích quái đản muốn chứng kiến họ ở trong trạng thái giằng co giữa sự sống và cái chết.

Trong các phiên xử trước đây, Hoegel nói rằng ông ta cảm thấy hưng phấn khi cố gắng cứu sống một bệnh nhân và “bị tàn phá” mỗi khi thất bại.

Hiện tại, cựu y tá này đang thụ án chung thân cho sáu tội danh, bao gồm giết người và âm mưu giết người trong thời gian từ 2008-2015. Theo hãng tin AFP, 130 tử thi ở Đức, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ đã được khai quật nhằm phục vụ công tác điều tra cho phiên toà lần này, nhưng còn nhiều người khác đã được hỏa thiêu nên không thể tiến hành khám nghiệm.

Với các bằng chứng mới có được, công tố viên đề nghị thẩm phán kết án chung thân thứ hai đối với Hoegel.

Theo các nhà điều tra, Hoegel ban đầu quanh co chối tội. Nhưng chỉ đến khi họ tìm thấy bằng chứng về cái chết bất thường của các bệnh nhân, Hoegel mới cúi đầu thừa nhận hành vi của mình.

Hoegel được các chuyên gia tâm lý đánh giá là mắc phải chứng rối loạn nhân cách tự ái.

Khoảng 126 người nhà nạn nhân là nguyên đơn đã có mặt trong phiên tòa hôm 16-5. Nam y tá được cho là đã quay mặt xin lỗi gia đình các nạn nhân và bày tỏ “Nếu tôi biết một cách nào đó có thể giúp mọi người, thì tôi sẽ làm. Tin tôi đi, tôi thật sự hối lỗi”.

Phiên xét xử dự kiến diễn ra tới tháng 6-2019.

CNN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.