Kiev đáp trả việc Iran nói lãnh thổ Ukraine là ‘mục tiêu hợp pháp’, Mỹ điều 10.000 UAV đánh chặn của Ukraine tới Trung Đông

(PLO)- Bộ Ngoại giao Ukraine lên tiếng sau khi một chính trị gia Iran nói rằng lãnh thổ Ukraine là “mục tiêu hợp pháp của Iran” do Kiev đã hỗ trợ đánh chặn các UAV của Tehran.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-3, Bộ Ngoại giao Ukraine lên tiếng sau khi ông Ebrahim Azizi - Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran - nói rằng lãnh thổ Ukraine là “mục tiêu hợp pháp của Iran”, theo tờ Kyiv Independent.

Ông Azizi đưa ra cảnh báo sau khi cho rằng Ukraine cung cấp hỗ trợ phòng không cho các quốc gia Trung Đông đang chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Iran.

Theo ông Azizi, bằng việc cung cấp hỗ trợ này, “Ukraine trên thực tế đã tham gia vào cuộc chiến và theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, đã biến toàn bộ lãnh thổ của mình thành mục tiêu hợp pháp của Iran”.

Trong tuyên bố của người phát ngôn Heorhii Tykhyi gửi tới truyền thông, Bộ Ngoại giao Ukraine gọi lời cảnh báo trên là “phi lý”.

kiev-dap-tra-viec-iran-noi-lanh-tho-ukraine-la-muc-tieu-hop-phap.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine - ông Heorhii Tykhyi. Ảnh: RBC UKRAINE

“Iran đã hỗ trợ việc tấn công người Ukraine trong nhiều năm qua, bằng cách trực tiếp cung cấp UAV và công nghệ phục vụ cho cuộc chiến của Nga nhằm vào Ukraine” - ông Tykhyi viết trong tuyên bố.

“Vì vậy, việc nghe bất kỳ ai từ chế độ đó đe dọa Ukraine và viện dẫn quyền tự vệ được quy định tại Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc là điều phi lý. Điều đó chẳng khác nào nghe một kẻ giết người hàng loạt biện minh cho tội ác của mình bằng cách viện dẫn bộ luật hình sự” - ông Tykhyi cho biết thêm.

Iran chưa bình luận về tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ngày 13-3 cho biết đã có hơn 10 quốc gia đề nghị Kiev hỗ trợ trong việc chống lại UAV Iran. Trước đó, ông Zelensky nói rằng Ukraine đã triển khai UAV đánh chặn cùng một nhóm chuyên gia để hỗ trợ bảo vệ các căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan.

Về phía Mỹ, trả lời phỏng vấn của hãng tin Bloomberg, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll ngày 13-3 cho biết Quân đội Mỹ đã điều 10.000 UAV đánh chặn do Ukraine phát triển tới Trung Đông, nhằm đối phó các cuộc tấn công của Iran mà không phải sử dụng những hệ thống phòng thủ tên lửa có chi phí cao.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13-3 nói Mỹ không cần sự hỗ trợ của Ukraine trong việc tăng cường khả năng phòng thủ chống UAV.

“Chúng tôi không cần sự giúp đỡ [của Ukraine] trong việc phòng thủ UAV. Chúng tôi hiểu biết về UAV hơn bất kỳ ai. Thực tế, chúng tôi có những UAV tốt nhất thế giới” - ông Trump nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.