Kiều bào hiến kế đưa hàng Việt ra thế giới

(PLO)- Cộng đồng doanh nhân ở nước ngoài tích cực thúc đẩy vai trò cầu nối cho các hoạt động đầu tư nông nghiệp tại Việt Nam, xuất khẩu nông sản, phát triển hệ thống phân phối hàng Việt ra nước ngoài. 

Tối ngày 14-2, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đồng tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nhân kiều bào, thúc đẩy thương mại và đầu tư ngành nông nghiệp.

Ông Lê Bá Linh, Chủ tịch HĐQT Pacific Foods, kiều bào Thái Lan, Phó Ban liên lạc kiều bào Lào, Thái Lan tại TP.HCM cho biết: dù đã có hơn 10 năm đưa nước mắm truyền thống Việt Nam ra thế giới nhưng cũng gặp nhiều khó khăn.

Đến tháng 4-2020 nước mắm truyền thống Mami Việt Nam ở vị trí số 1 bán chạy nhất trên Amazon, qua đó DN có quyền tự hào hàng Việt Nam có thể sánh vai với các nước trong khu vực như Thái Lan.

"Chúng tôi có tình yêu to lớn với nông nghiệp Việt Nam, nếu có cơ hội là chúng tôi xuất khẩu ngay. Bằng chứng là ngay đầu năm 2022, công ty đã đưa gạo Việt Nam sang Anh bằng máy bay. Nhiều người cho rằng nếu xuất khẩu gạo bằng đường máy bay cước phí rất tốn kém nhưng cơ hội đến chúng tôi phải làm ngay, không chần chừ được", ông Linh kể.

Kiều bào, cộng đồng doanh nghiệp Việt tại các đầu cầu cùng trao đổi ý kiến.

Theo ông Linh, nhiều năm qua được sự hỗ trợ của Bộ ban ngành, DN xuất khẩu hàng Việt Nam ra thế giới được thuận lợi, thương hiệu Việt xuất hiện khắp thế giới.

Để tạo cơ hội cho các DN tìm hiểu thị trường, tìm kiếm đối tác cũng như để hàng Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường các nước, trong đó với xuất khẩu gạo, ông Linh kiến nghị các Bộ ban ngành hỗ trợ cho các công ty được phép xuất khẩu trực tiếp gạo cao cấp, quy mô nhỏ dưới 1.000 tấn không cần quota để tăng sức cạnh tranh.

Đồng thời chú ý xử lý khủng hoảng truyền thông để xuất khẩu DN không bị ảnh hưởng như bài học nhiễm Asen những năm trước. Bởi dù nước mắm sản xuất ở Phú Quốc, Phan Thiết… nhưng thời điểm đó xuất đi bị trả về vì đối tác nghĩ rằng các sản phẩm liên quan đều bị nhiễm Asen nên DN thiệt hại lớn.

"Hiện nay DN xuất khẩu gặp khó khăn về giá nguyên liệu tăng 15%-40%, phí dịch vụ logistics tăng cao gấp nhiều lần khiến các DN khá thận trọng trong nhận đơn hàng mới. Chúng tôi kiến nghị Chính phủ tạo cơ chế đặc biệt cho các DN logistics, cắt giảm phí cầu đường giúp nâng cao sức cạnh tranh cho hàng Việt”, ông Linh nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp Hội doanh nhân và đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc cho biết, những năm qua cộng đồng doanh nhân, DN người Việt ở nước ngoài tích cực thúc đẩy vai trò cầu nối cho các hoạt động đầu tư nông nghiệp tại Việt Nam, xuất khẩu nông sản, phát triển hệ thống phân phối hàng Việt ra nước ngoài.

Tuy nhiên hàng Việt sang các thị trường chưa tương xứng với tiềm năng kết nối của cộng đồng DN, doanh nhân và các hội đoàn, chuyên gia trí thức kiều bào nước ngoài.

Nước mắm truyền thống Việt Nam bán chạy nhất trên Amazon được người tiêu dùng Việt quan tâm

Để khắc phục những tồn tại trên, riêng Hiệp hội đề xuất cần tận dụng thế mạnh liên kết giữa DN Việt Nam-Hàn Quốc trong thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam sang Hàn Quốc và các thị trường khác qua các cửa ngỏ của Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, DN Việt phối hợp, áp dụng khoa học công nghệ Hàn Quốc để thúc đẩy giá trị nông sản Việt Nam. Đơn cử, hàng năm quốc gia này tiêu dùng hàng chục tỷ USD cho cà phê nhưng đa số cà phê Việt Nam nhập sang Hàn Quốc chủ yếu dưới dạng thô.

"Chúng tôi tham gia nghiên cứu, trao đổi cùng Hội chuyên gia trí thức Việt Nam tại Hàn Quốc; đối tác, các trường đại học, viện nghiên cứu Hàn Quốc…áp dụng một số kỹ thuật công nghệ vào trong quá trình sơ chế điều chế lại cà phê thô Việt Nam thành sản phẩm phù hợp với thị hiếu Hàn Quốc.

Bước đầu trong tháng 5 vừa qua đã đạt được kết quả khả quan. Hy vọng năm 2022 tiếp tục chương trình này với đối tác Hàn Quốc để cà phê Việt Nam sẽ đóng vai trò mạnh mẽ hơn, mang lại giá trị hơn tại Hàn Quốc", ông Linh nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.