Kiến nghị thành lập đội cảnh sát 'trị' thực phẩm bẩn

(PLO)- Nhiều ý kiến góp ý cần điều chỉnh bổ sung các hình phạt nặng trong luật hình sự có liên quan tới ngành chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Đó là ý kiến của một số doanh nghiệp (DN) ngành chăn nuôi đưa ra tại hội thảo lấy ý kiến DN về dự thảo Luật Chăn nuôi (sửa đổi), do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cục Chăn nuôi, Bộ NN&PTNT tổ chức mới đây.

Các DN kiến nghị thành lập lực lượng cảnh sát an toàn thực phẩm tại hai TP lớn là TP.HCM và Hà Nội, nơi tiêu thụ lượng lớn thực phẩm và thường xuyên xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm. Đồng thời nâng mức chế tài xử phạt, truy cứu trách nhiệm hình sự những hành vi chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn trong luật để răn đe và ngăn chặn mạnh mẽ tình trạng này.

Tình trạng thực phẩm bẩn xảy ra ngày càng nhiều, càng tinh vi khiến cơ quan, ban, ngành chức năng khó quản lý, phát hiện và xử phạt. Vì vậy, các DN chăn nuôi cho rằng lực lượng cảnh sát an toàn thực phẩm sẽ là giải pháp “trị” thực phẩm bẩn.

Tại hội thảo, các ý kiến cũng đồng tình với việc đưa quy định không cho phép nhập khẩu nội tạng, phủ tạng động vật vào Việt Nam; không cho phép nhập động vật sống già, loại thải để giết mổ lấy thịt. Đây là biện pháp ngăn chặn thực phẩm kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Nhiều DN đánh giá cao dự thảo đã đưa ra danh mục cấm các chất được dùng trong chăn nuôi. Nếu đi vào thực tế thì điều khoản này sẽ có tác động rất lớn, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho DN.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.