Kiến nghị khoanh nợ cho người trồng sâm Ngọc Linh

(PLO)- Huyện Tu Mơ Rông đề nghị tỉnh Kon Tum có chính sách khoanh nợ, giãn nợ cho người trồng sâm Ngọc Linh. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-7, ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, cho biết đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan nghiên cứu các chính sách để hỗ trợ cho người trồng sâm Ngọc Linh.

Theo đó, UBND huyện Tu Mơ Rông đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Ngân hàng Chính sách xã hội Kon Tum có phương án khoanh, giãn nợ cho người dân vay vốn. Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp cung ứng giống sâm Ngọc Linh cho người dân để khôi phục diện tích cây sâm bị chết.

Theo thống kê, huyện Tu Mơ Rông có gần 40.000 cây sâm Ngọc Linh của 408 hộ dân bị bệnh, chết; ước tính thiệt hại hơn 20 tỉ đồng. Tại huyện Đắk Glei, có khoảng 2.200 cây sâm Ngọc Linh, chủ yếu trồng 1-3 năm, nhiễm bệnh, chết.

Người trồng sâm Ngọc Linh ở huyện Tu Mơ Rông gặp khó khăn do sâm bị bệnh chết. Ảnh: LK

Người trồng sâm Ngọc Linh ở huyện Tu Mơ Rông gặp khó khăn do sâm bị bệnh chết. Ảnh: LK

“Hiện nay tình trạng sâm Ngọc Linh bệnh chết đã được kiểm soát, không còn xảy ra nhiều như thời gian qua. Huyện Tu Mơ Rông đã thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền, khuyến cáo người dân cách ngăn ngừa, phòng bệnh tránh lây lan”- ông Mạnh thông tin.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum, bệnh phát sinh trên cây Sâm Ngọc Linh tại hai huyện Đắk Glei, Tu Mơ Rông là bệnh chết rạp do các loại nấm phoma glomerata, rhizoctonia solani và phytophthora sp gây ra. Sở NN&PTNT đã mời Trung tâm Bảo vệ thực vật Miền Trung kiểm tra thực địa, lấy mẫu lá, gốc phân tích, giám định. Kết quả kiểm tra thực tế tại một số vườn cho thấy cây sâm bị chết đa số là cây ở vườn ươm và cây một năm tuổi.

Huyện Tu Mơ Rông đề nghị các doanh nghiệp cung ứng giống sâm mới cho người trồng. Ảnh: LK

Huyện Tu Mơ Rông đề nghị các doanh nghiệp cung ứng giống sâm mới cho người trồng. Ảnh: LK

Như PLO đã phản ánh, tình trạng sâm Ngọc Linh chết hàng loạt khiến nhiều hộ gia đình tại hai huyện Tu Mơ Rông, Đắk Glei bị thiệt hại nặng, lâm vào nợ nần, không có khả năng trả nợ ngân hàng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.