Kiến nghị hỗ trợ hạ tầng logistic để doanh nghiệp nước ngoài yên tâm đầu tư

(PLO)- Cử tri kiến nghị hỗ trợ theo hướng giảm tiếp cận đất đai, đào tạo lao động, hạ tầng logistics, tiếp cận thị trường để các doanh nghiệp nước ngoài yên tâm đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Tài chính vừa trả lời kiến nghị cử tri đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, tỉnh Thái Nguyên gửi tới trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nội dung kiến nghị: Việc áp dụng đồng thời quy định của cả Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (DN) và Nghị quyết 107/2023 của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập DN bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, dẫn đến các DN sẽ phải nộp khoản thuế thu nhập DN bổ sung theo quy định của Nghị quyết.

Điều này tác động không nhỏ đến một số DN lớn có vốn đầu tư nước ngoài đang được hưởng nhiều ưu đãi về thuế thu nhập DN như các công ty thuộc tập đoàn LG, Công ty USI...

Do đó, các doanh nghiệp nước ngoài phải điều chỉnh kế hoạch tài chính, lợi nhuận, thời gian hoàn vốn của dự án.

Cử tri kiến nghị Chính phủ sớm xem xét, ban hành chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng chính sách thuế thu nhập DN bổ sung tối thiểu nội địa, theo hướng giảm chi phí, hỗ trợ tiếp cận đất đai, đào tạo lao động.

Hỗ trợ hạ tầng logistics, tiếp cận thị trường để các doanh nghiệp nước ngoài yên tâm đầu tư.

doanh nghiệp nước ngoài
Khách tham quan tại chuỗi sự kiện Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế tại TP.HCM năm 2024. Ảnh: TÚ UYÊN

Theo Bộ Tài chính, ngày 29-11-2023, Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết 110/2023/QH15, tại điểm 5 Quyết nghị “Đồng ý chủ trương, giao Chính phủ trong năm 2024 xây dựng dự thảo Nghị định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu và các nguồn hợp pháp khác để ổn định môi trường đầu tư.

Khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước đối với một số lĩnh vực cần khuyến khích đầu tư, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi ban hành.

Đồng thời, rà soát tổng thể để hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách, pháp luật về khuyến khích đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới”.

Tháng 1-2024, Thủ tướng Chính phủ có công văn 41/TTg-QHĐP về việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Trong đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu thuế thu nhập DN bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu và các nguồn hợp pháp khác, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi ban hành.

Do vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị được giao chủ trì.

Căn cứ nội dung Nghị định do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, trình Chính phủ ban hành, các cơ quan có liên quan.

Trong đó, Bộ Tài chính sẽ thực hiện theo đúng quy định, tạo điều kiện ổn định môi trường đầu tư, khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư và đảm bảo chính sách ưu đãi đầu tư của nhà nước.

Nghị quyết 107/2023/QH15 quy định áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, có hiệu lực từ 1-1-2024.

Mức thuế suất áp dụng là 15% đối với các DN đa quốc gia có tổng doanh thu hợp nhất từ 750 triệu euro trở lên trong hai năm của bốn năm liền kề nhất.

Nghị quyết quy định thuế thu nhập DN bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn (QDMTT) áp dụng cho các tập đoàn đa quốc gia có hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Và quy định tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu (IIR) áp dụng cho các Tập đoàn của Việt Nam có đầu tư ra nước ngoài.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.