Kiến nghị chấm dứt dự án du lịch suối khoáng nóng ở Ninh Thuận

(PLO)- Sở KH&ĐT tỉnh Ninh Thuận kiến nghị chấm dứt hoạt động dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và sản xuất nước khoáng Krông Pha do dừng hoạt động đã bốn năm.

Ngày 30-9, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Ninh Thuận xác nhận đã kiến nghị UBND tỉnh xử lý chấm dứt hoạt động của dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và sản xuất nước khoáng Krông Pha tại thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn.

suoi-khoang-nong-2.jpg
Dự án suối khoáng nóng Krông Pha dừng hoạt động đã bốn năm. Ảnh: H.H

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Ninh Thuận, dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và sản xuất nước khoáng Krông Pha được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2008 cho Công ty CP Thương mại, dịch vụ và sản xuất Krông Pha, cấp điều chỉnh lần ba hồi năm 2015.

Dự án có mục tiêu xây dựng khu sinh thái nghỉ dưỡng, nhà máy sản xuất nước khoáng đóng chai có công suất 173.375.000 lít/năm. Dự án có tổng vốn đầu tư 23 tỉ đồng, có diện tích 10 ha đất tại suối khoáng nóng thị trấn Tân Sơn.

Chủ đầu tư đã đầu tư xây dựng 12 bungalow, nhà hàng, sửa chữa hồ tắm khoáng, hạng mục cảnh quan và đưa dự án vào hoạt động từ tháng 5-2017. Tuy nhiên, đến năm 2019, dự án ngừng hoạt động nhưng không thông báo cho cơ quan thẩm quyền.

Sau đó, nhà đầu tư đề nghị UBND tỉnh cho chuyển nhượng dự án cho công ty khác do khó khăn trong kinh doanh. Đề nghị này được UBND tỉnh chấp thuận gia hạn sáu tháng để tìm đối tác.

suoi-khoang-nong-1.jpg
Các công trình trong dự án xuống cấp. Ảnh: H.H

Theo kết luận thanh tra của Sở KH&ĐT Ninh Thuận, các hạng mục công trình xây dựng chưa đạt yêu cầu về quy mô. Nhà đầu tư đã ngừng hoạt động dự án là vi phạm cam kết, dẫn đến lãng phí nguồn lực đầu tư.

Đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai hành vi trên và ban hành quyết định xử phạt lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 140 triệu đồng.

Ngoài kiến nghị chấm dứt hoạt động của dự án, Sở KH&ĐT đề nghị UBND tỉnh giao Sở TN&MT xử lý mỏ nước khoáng đã được Bộ TN&MT cấp phép theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.