Kiến nghị bỏ giấy đi đường, người tiêm 2 mũi vaccine đi lại tự do

(PLO)- Việc phải thực hiện mô hình “3 tại chỗ” trong sản xuất và xin cấp giấy đi đường khiến cho nhiều doanh nghiệp nước ngoài tại Đà Nẵng gặp khó.

 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

"Mô hình 3 tại chỗ và hạn chế đi lại hiện nay là không bền vững. Công nhân làm việc 3 tại chỗ thời gian dài ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe, doanh nghiệp (DN) cũng mất khoản tiền rất lớn để triển khai nên cần sớm kết thúc việc này”- Ông Nguyễn Thanh Phúc, Tổng Giám đốc Heineken Đà Nẵng chia sẻ tại Hội nghị đối thoại với DN có vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng chiều 24-9.

Làm việc "3 tại chỗ" ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe của người lao động. Ảnh: TẤN VIỆT

Cũng theo ông Phúc, chính quyền phải cho phép lưu thông tất cả hàng hóa không thuộc danh mục cấm và đảm bảo sự thống nhất giữa các cơ quan. Đồng thời Đà Nẵng cần sớm xây dựng kịch bản thích ứng an toàn với dịch bệnh trong tình hình mới.

Còn ông Ikeda Naoatsu, Chủ tịch Hiệp hội DN Nhật Bản - chi hội Đà Nẵng lại than phiền về thủ tục xin cấp giấy đi đường (GĐĐ) tại TP hiện nay. “Đề nghị TP Đà Nẵng sớm bãi bỏ GĐĐ, cho phép người đã tiêm đủ liều vacine COVID-19 được di chuyển tự do” – ông Ikeda nói.

Theo ông Ikeda, các công ty trong chi hội than vãn rằng họ tuyển được nhân sự mới nhưng do không có GĐĐ nên nhân sự không tới được công ty, dẫn đến không ký được hợp đồng làm việc.

“Các công ty quy mô lớn tốn rất nhiều nhân lực để làm thủ tục xin GĐĐ cho hàng ngàn nhân viên, nhiều lúc không kịp thời hạn chính quyền đặt ra" - ông Ikeda cho hay.

Do đó, ông Ikeda kiến nghị TP cho phép những người đã tiêm hai mũi vaccine được đi lại tự do. Đồng thời TP phải rút ngắn thời gian cách ly đối với chuyên gia nước ngoài nhập cảnh khi họ đã tiêm vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị ngành y tế có hướng dẫn sớm cho DN về thời hạn cách ly y tế đối với chuyên gia nước ngoài theo hướng rút ngắn thời gian cách ly đối với người đã tiêm vaccine.

Ông Quảng cũng khẳng định đến giữa tháng 10 sẽ tiêm đủ vaccine mũi 1 cho người lao động trong khu công nghiệp và có kế hoạch phủ mũi 2.

Về GĐĐ, ông Quảng cho hay TP đang cố gắng phấn đấu để mỗi người dân đều có một QRCode, khi quét mã này sẽ hiện đầy đủ thông tin cá nhân, số mũi vaccine, xét nghiệm… thay cho tất cả GĐĐ trước đây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.