Kiên Giang kêu gọi doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào 5 lĩnh vực kinh tế quan trọng

(PLO)- Tại Hội nghị quốc tế xúc tiến thương mại - du lịch - đầu tư, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang kêu gọi doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư 5 lĩnh vực trụ cột: Công nghệ cao, năng lượng, du lịch, thương mại dịch vụ - giáo dục - y tế chất và kinh tế biển
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 30-6, UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. HCM tổ chức Hội nghị quốc tế xúc tiến thương mại - du lịch - đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Kiên Giang năm 2023.

Sự kiện thu hút hơn 100 doanh nhân Ấn Độ và khoảng 50 doanh nghiệp Kiên Giang tham dự.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, Kiên Giang có 20 khu, cụm công nghiệp; 54 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 2,76 tỉ USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực: Gạo, thủy sản, giày da… xuất khẩu qua khoảng 50 thị trường quốc gia và vùng lãnh thổ… Địa phương cũng có kết cấu hạ tầng thuận lợi cả đường bộ, đường thủy, đường hàng không, cảng biển… sẽ đáp ứng khá tốt nhu cầu về nguồn lao động cho các dự án đầu tư.

xúc tiến đầu tư kiên giang ấn độ

Doanh nghiệp Kiên Giang và Ấn Độ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

xúc tiến đầu tư kiên giang ấn độ
Doanh nhân Ấn Độ tìm hiểu thông tin du lịch Kiên Giang

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cũng kêu gọi các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào 5 lĩnh vực trụ cột: Công nghệ cao; năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; du lịch; thương mại dịch vụ, giáo dục đào tạo, y tế chất lượng cao; kinh tế biển.

Năm 2022, Kiên Giang đón 12.744 lượt khách du lịch Ấn Độ đến Phú Quốc, xếp thứ 5 về khách du lịch quốc tế đến Kiên Giang. Ấn Độ là thị trường xuất khẩu giày da của tỉnh Kiên Giang với kim ngạch 2,41 triệu USD; nhập khẩu mực đông lạnh từ Ấn Độ với kim ngạch 1,99 triệu USD...

Ông Madan Mohan Sethi - Tổng lãnh sự quán Ấn Độ ở TP.HCM cho hay, đây là lần đầu tiên, hơn 100 doanh nhân đến từ 11 bang của Ấn Độ với các lĩnh vực gồm: Kỹ thuật, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dệt may, hoá chất, công nghệ thông tin và du lịch đến thăm Kiên Giang. Qua cuộc gặp này, ông Madan Mohan Sethi mong muốn các doanh nghiệp của hai nước trao đổi và tìm hiểu, liên kết hợp tác kinh doanh phát triển song phương hai nước.

Dịp này, đoàn doanh nhân Ấn Độ và các Hiệp hội, doanh nghiệp Kiên Giang ký kết 4 biên bản ghi nhớ về việc hợp tác, phát triển các lĩnh vực: Giày da, du lịch, giáo dục và thuỷ sản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.