Kiện chống bán phá giá 10 năm thắng một

(PL)- Qua 10 năm thực hiện pháp lệnh về chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, tám năm thực hiện hiệp định chống bán phá giá của WTO, Việt Nam đã đối mặt với 100 vụ kiện phòng vệ thương mại, trong đó có 50 vụ kiện chống bán phá giá.

Tuy nhiên, chỉ có một vụ do Việt Nam khởi kiện và thắng kiện. Đó là vụ điều tra bán phá giá thép không gỉ cán nguội nhập khẩu từ Malaysia, Indonesia, Trung Quốc và Đài Loan.

Thông tin trên được chia sẻ tại hội thảo “Vụ điều tra chống bán phá giá đầu tiên Việt Nam, kết quả và bài học kinh nghiệm” do Trung tâm WTO của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng Cục Quản lý cạnh tranh tổ chức ngày 18-9.

Bà Phạm Châu Giang, Trưởng phòng Điều tra các vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp (DN) trong nước (Bộ Công Thương), cho biết: Nguyên nhân của sự việc trên là do trong giai đoạn đầu, cơ quan quản lý cạnh tranh còn mới, nhân lực ít nên chưa sẵn sàng cho các cuộc khởi kiện. Thêm vào đó nhận thức của các DN về bán phá giá chưa nhiều.

“Trong năm năm gần đây, Bộ đã tuyên truyền nhiều và DN đã có nhận thức về vấn đề này. Trên thực tế, Bộ Công Thương cũng đã tiếp nhận hai vụ, đó là mặt hàng kính nổi năm 2008 và dầu ăn năm 2012. Tuy nhiên, sau khi xem xét hồ sơ thì có những vụ việc không đủ căn cứ để nói đó là hành vi bán phá giá và chưa xác định được thiệt hại. Riêng vụ thép không gỉ đã tập hợp đầy đủ các yếu tố để tiến hành một vụ điều tra khởi kiện” - bà Giang nói.

Riêng về trường hợp sau vụ kiện thép không gỉ, bà Giang cho biết Bộ Tài chính đã ra quyết định quy định thuế chống bán phá giá sẽ được áp dụng như thuế nhập khẩu. Cụ thể là khi DN nhập khẩu hàng hóa thép không gỉ dùng để gia công, chế xuất hàng hóa đi nước ngoài sẽ được miễn thuế chống bán phá giá hoặc hoàn lại nếu đã nộp. Như vậy biện pháp này sẽ không làm ảnh hưởng đến các DN Việt Nam nhập khẩu nguyên liệu này để phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu. Đối với DN nhập khẩu để sản xuất trong nước thì có thể lựa chọn những mặt hàng từ nước khác sao cho phù hợp chứ không nhất thiết chỉ nhập khẩu các mặt hàng từ các nước bị áp thuế chống phá giá.

“Việc áp thuế chống bán phá giá không phải để bảo hộ cho ngành sản xuất trong nước mà là lập lại, khôi phục lại sự cạnh tranh công bằng giữa hàng hóa sản xuất trong nước và hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam” –  bà Giang nhấn mạnh.

T.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.