Kiểm toán Nhà nước: EVN lãi hơn 8.800 tỷ đồng nhờ tăng giá điện

(PLO)- Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2012 của EVN lãi hơn 8.800 tỷ đồng, tỉ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn khoảng 52%. Đây cũng là năm đầu tiên sau nhiều năm liên tục báo lỗ, EVN có lãi do thông qua hai lần tăng giá điện. 

Ông Nguyễn Hồng Long, Kiểm toán trưởng Kiểm toán chuyên ngành VI cho biết như trên tại buổi họp báo công bố kết quả kiểm toán năm 2013 của Kiểm toán nhà nước diễn ra vào sáng 25 - 7.

Theo ông Long, kết quả kinh doanh năm 2012 đã bao gồm xử lí chênh lệch tỉ giá 10.535 tỷ đồng, xử lí lỗ trước đó là 10.482 tỷ đồng. Như vậy hai khoản phân bổ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 là 21.000 tỷ đồng. "Đến nay, EVN vẫn phải xử lí lỗ 18.140 tỷ đồng. Trong đó 15.114 tỷ đồng là chênh lệch tỉ giá và 3.020 tỷ đồng là lỗ do kinh doanh”, ông Long nói. 

Giải thích thêm về các khoản lỗ này, ông Long cho hay lỗ do chênh lệch tỉ già đó là do các doanh nghiệp của EVN vay để đầu tư vào sản xuất kinh doanh nhưng có chênh lệch về tỉ giá trong 10 năm trở lại đây khi vay lúc đô la Mỹ chỉ giá 13.000 – 14.000 đồng/USD. Thêm vào đó lỗ do kinh doanh bán điện thấp hơn giá thành sản xuất.

Nói về các yếu tố ảnh hưởng tăng giá điện trong năm 2012, ông Long cho biết có yếu tố chi phí nhiên liệu, phí trả cho Tập đoàn dầu khí khi mua khí hao tiêu vượt định mức. Ngoài việc EVN điều chỉnh bổ sung 63.000 tỷ đồng từ nguồn chênh lệch do kiểm kê và đánh giá tài sản cũng tác động làm tăng giá điện tiềm ẩn trong năm 2013 ước tính khoảng 6.318 tỷ đồng/năm. Như vậy giá thành điện năm 2013 sẽ cao hơn năm 2012 là 62 đồng/kw.

T.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.