Kido muốn cùng đối tác Thái Lan bán tương ớt

(PLO)- Thời gian tới sẽ tập trung đầu tư vào các hoạt động mua bán, sáp nhập các công ty lớn trên thị trường thực phẩm.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vừa diễn ra, Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (KDC) đã đề xuất nới room ngoại lên 100% với mục tiêu tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào cổ phiếu KDC, giúp KDC có thêm nguồn vốn để mở rộng kinh doanh, đẩy mạnh các hoạt động mua bán sáp nhập. Tính đến tháng 5-2017 tỉ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư ngoại chỉ 49%.  

Trước mắt vào tháng 8-2017 KDC dự kiến sẽ liên doanh cùng đối tác Thái Lan tung sản phẩm tương ớt chất lượng cao, đây là bước đi đầu tiên trong mảng nước chấm. Đồng thời KDC tiếp tục mở rộng sang các mảng thực phẩm đóng gói như xúc xích, chả giò, những món ăn sẵn từ thịt gia cầm, thịt đông lạnh, thịt tươi...

Nhằm mở rộng thị phần trong ngành hàng thực phẩm và gia vị, KDC liên kết với các nhà sản xuất lớn cùng ngành trong khu vực như Thái Lan, Indonesia.

Ngoài ra, KDC cho biết thời gian tới sẽ tập trung đầu tư vào các hoạt động M&A các DN lớn trên thị trường thực phẩm.

Trước đó, KDC sở hữu 50% vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco - một doanh nghiệp có quy mô trong ngành hàng thực phẩm chế biến với các mặt hàng xúc xích, chả lụa, đồ hộp...

Như vậy sau hàng loạt thương vụ mua lại cổ phần của những doanh nghiệp lớn trong ngành dầu ăn như Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam và Công ty Cổ phần Dầu ăn Tường An gần đây, nay Kido đang tiếp tục đầu tư mở rộng thêm trong lĩnh vực chế biến thực phẩm qua con đường mua bán sáp nhập.

Năm 2017, KDC đặt mục tiêu doanh thu 7.700 tỉ đồng, tăng gấp ba, bốn lần doanh thu năm 2016; lợi nhuận trước thuế 490 tỉ đồng. Trong đó, mảng thực phẩm đóng gói dự kiến đạt 5.800 tỉ đồng, lợi nhuận dự kiến 240 tỉ đồng. Riêng mảng thực phẩm đông lạnh kế hoạch doanh thu 1.900 tỉ đồng, lợi nhuận 250 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.