Kiatisak chúc Công Phượng cùng tuyển Việt Nam thắng Nhật Bản

(PLO)- HLV người Thái Lan mặc áo in tên Công Phượng, Xuân Trường… ủng hộ đội tuyển Việt Nam chiến thắng trong cuộc đối đầu Nhật Bản.

HLV Kiatisak mặc áo cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Ảnh: FBVN

Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại cuối cùng Wolrd Cup 2022 (khu vực châu Á) diễn ra lúc 19 giờ tối nay, tại Mỹ Đình. Thầy trò HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu có điểm trước cường quốc bóng đá châu lục nhưng HLV Kiatisak lại mong mỏi một chiến thắng sẽ đến với đội tuyển Việt Nam.

Đang trong thời gian nghỉ dưỡng tại quê nhà Thái Lan nhưng HLV Kiatisak không quên dõi theo và ủng hộ những bước tiến của đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt là các tuyển thủ quốc gia, cũng là học trò của ông tại CLB HA Gia Lai như Công Phượng, Tuấn Anh, Minh Vương, Văn Toàn, Xuân Trường, Hồng Duy trong màu áo “Chiến binh sao vàng”.

Vị HLV 48 tuổi, Kiatisak mặc những chiếc áo in tên các học trò đăng trên trang cá nhân kèm lời chúc “Việt Nam có một chiến thắng”.

23 tuyển thủ được thầy Park đăng ký trận gặp Nhật Bản. Ảnh: VFF

Nếu như Minh Vương (chấn thương) không được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách xuất trận thì năm cầu thủ HA Gia Lai còn lại gồm Công Phượng, Tuấn Anh, Minh Vương, Văn Toàn, Xuân Trường và Hồng Duy ít nhiều có khả năng góp mặt trong cuộc chiến với các ngôi sao Minamino (CLB Liverpool), Yoshida (CLB Samdoria), Wataru Endo (CLB Stuttgart), Tomiyasu (CLB Arsenal)… bên phía tuyển Nhật Bản.

Lịch sử đối đầu, tuyển Việt Nam chơi rất hay trước Nhật Bản. Văn Toàn từng thực hiện đường kiến tạo giúp Quang Hải ghi bàn vào lưới Nhật Bản tại ASIAD 2018.

Dự kiến từ lúc 16 giờ, sân Mỹ Đình sẽ mở cửa cho khoảng 12.000 khán giả vào theo dõi trực tiếp cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam tiếp tuyển Nhật Bản. Ngoài việc tiêm ngừa hai mũi vaccine phòng COVID-19, khán giả vào sân phải khai báo y tế và kiểm tra an ninh nghiêm ngặt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.