Khuyến cáo du khách cư xử phải phép khi đến Thái Lan

(PLO)- Đại sứ các nước tại Thái Lan đã yêu cầu khách du lịch tôn trọng cảm xúc và sự nhạy cảm của người dân Thái sau khi quốc vương nước này băng hà.

Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej, người có thời gian trị vì lâu nhất thế giới, đã băng hà ở tuổi 88 hôm 13-10, gây chấn động người dân nước này. Chính quyền Thái Lan tuyên bố để tang nhà vua trong vòng một năm và yêu cầu người dân Thái mặc đồ đen cũng như không tổ chức các hoạt động vui chơi và lễ hội trong thời gian 30 ngày.

Khuyến cáo du khách cư xử phải phép khi đến Thái Lan

Người dân Thái Lan ngày 14-10 đứng trước cung điện Grand Palace để thể hiện sự thương xót đối với Quốc vương Bhumibol sau khi nhà vua qua đời. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha yêu cầu các hoạt động thương mại tiếp tục diễn ra. Nội các Thái Lan tuyên bố để tang quốc vương ngày 14-10 nhưng thị trường chứng khoán tại nước này cũng như các ngân hàng vẫn hoạt động bình thường.

Bộ Ngoại giao Anh trong một tuyên bố đã khuyên khách du lịch thể hiện sự tôn trọng đối với cảm xúc của người dân Thái hiện nay. “Các bạn nên tôn trọng sự nhạy cảm của người dân Thái Lan vào thời điểm này. Việc tổ chức vui chơi giải trí tại các địa điểm như nhà hàng, quán bar và khu vực mua sắm có thể bị giới hạn. Mọi người nên thể hiện sự tôn trọng tại các khu vực công cộng” - Bộ Ngoại giao Anh cho biết.

Khuyến cáo du khách cư xử phải phép khi đến Thái Lan

Người dân Thái Lan cầu nguyện cho Quốc vương Bhumibol trong những ngày ông chữa trị tại BV Siriraj ở Bangkok. Ảnh: QUARTZ

Thái Lan, đất nước nhiệt đới nổi tiếng với các bãi biển, chùa chiền và hoạt động tấp nập về đêm, vẫn là quốc gia hút khách du lịch mặc dù diễn ra nhiều vụ bất ổn trong vòng một thập niên trở lại đây, trong đó có hai vụ đảo chính, lũ lụt năm 2011 và nhiều vụ đánh bom ở các địa điểm du lịch hồi tháng 8.

Luật của Thái Lan về việc bảo vệ hoàng gia Thái Lan khỏi các hành động xúc phạm là trong số những luật khắt khe nhất trên thế giới. Điều 112 của Bộ luật Hình sự hiện hành của Thái Lan quy định bất cứ ai “làm mất danh dự, xúc phạm hoặc đe dọa nhà vua, hoàng hậu, người kế vị” sẽ bị phạt 15 năm tù giam. Người nước ngoài nếu vi phạm vẫn sẽ bị bỏ tù.

Năm 2009, một nhà văn người Úc đã bị kết án ba năm tù giam vì cuốn tiểu thuyết xuất bản năm 2005 của ông xúc phạm hoàng tộc Thái Lan. Ông đã được thả sau đó. Trước đó, năm 2007, một người đàn ông Thụy Sĩ đã bị kết án 10 năm tù giam vì phun sơn lên các ảnh của Quốc vương Bhumibol trong lúc say. Sau đó, người này cũng được trả tự do.

Khuyến cáo du khách cư xử phải phép khi đến Thái Lan

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha yêu cầu các hoạt động thương mại tiếp tục diễn ra.

“Chúng tôi khuyên người dân cùng du khách nên cẩn trọng, tuân thủ pháp luật và tuyệt đối tôn trọng cảm xúc của người dân Thái” - Đại sứ quán Ý tại Bangkok thông báo.

Chính quyền Thái Lan cho biết đã thắt chặt an ninh khắp nước này sau khi quốc vương băng hà. “Hành vi ngu xuẩn ngay lúc này là hoàn toàn không thể chấp nhận được” - Didier Arnault, một công dân Pháp sống tại trung tâm Bangkok, cho biết.

Theo dự kiến, số du khách đến Thái Lan sẽ đạt mức kỷ lục 33 triệu người trong năm nay. Chính quyền Thái Lan hiện chưa thông báo các lệnh hạn chế đối với hoạt động vui chơi giải trí về đêm. Tuy nhiên, các hoạt động ít nhất có khả năng sẽ giảm xuống.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.