Khủng hoảng Boeing ngày càng tồi tệ hơn

(PLO)- Hai vụ tai nạn máy bay cùng dòng Max của hãng hàng không Ethiopian và Lion Air chỉ trong vòng năm tháng đã làm cho Công ty chế tạo máy bay Boeing phải lâm vào tâm bão trên đủ các phương diện chính trị, pháp lý và tài chính. Sự nổi tiếng về độ an toàn cũng bị đặt nghi vấn.

Trang Bloomberg cho biết, việc sửa chữa hệ thống điều khiển chuyến bay, một yếu tố gây tai nạn trong cả hai vụ rơi máy bay, đang mất nhiều thời gian hơn dự kiến trong bối cảnh bị kiểm soát gắt gao. Thêm vào đó, Boeing không thể giao hàng mà không hoàn thiện hệ thống này.

Vì vậy, gã khổng lồ hàng không Boeing đã tuyên bố vào cuối ngày 5-4 rằng sẽ cắt giảm sản lượng dòng máy bay Max xuống còn 42 chiếc mỗi tháng, thay cho mức hiện tại là 52 chiếc.

Bên trong xưởng sản xuất máy bay của Boeing tại Renton, Washington (Mỹ). Ảnh: REUTERS

Trước đó, Boeing đã lên kế hoạch tăng sản lượng dòng máy bay Max lên 57 chiếc mỗi tháng, các nhà cung cấp đã chuẩn bị thuê thêm nhân viên và mở rộng phạm vi hoạt động.

Boeing có kế hoạch hợp tác với các nhà cung cấp để giảm bớt tác động tài chính từ sự cắt giảm này. Các bên đối tác như Công ty Spirit AeroSystems Holdings và CFM International, Công ty General Electric và Safran SA cho biết họ có ý định duy trì tốc độ sản xuất hiện tại. Nhưng không rõ Boeing sẽ làm gì với số hàng tồn kho đó. Thời gian bị “đắp chiếu” càng kéo dài thì nguy cơ mất doanh thu càng cao.

Các khiếu nại liên quan đến thiệt hại trong hai vụ rơi máy bay đang gia tăng. Ông Ralph Nader, người có cháu gái thiệt mạng trong vụ tai nạn của hãng hàng không Ethiopian kêu gọi thu hồi dòng máy bay Max.

Bên cạnh đó, hãng hàng không Ethiopian cho biết hôm 5-4 rằng họ đang cân nhắc lại kế hoạch mua thêm 25 chiếc máy bay Max vì nỗi “ám ảnh” liên quan đến dòng máy bay này.

Hãng hàng không PT Garuda Indonesia đã bắt đầu các bước để hủy đơn hàng trị giá 4,8 tỷ USD vì khách hàng của họ không tin tưởng vào máy bay Max.

Trong tuần này, các nhà điều tra cho biết, các phi công trên chuyến bay của hãng hàng không Ethiopian đã cố gắng làm theo quy trình vô hiệu hóa hệ thống điều khiển chuyến bay mà Boeing đã đặt ra sau vụ tai nạn của Lion Air.

Tuy nhiên, các phi công đã không thể lấy lại sự kiểm soát. Điều đó cho thấy quy trình trên không đơn giản như Boeing đã làm và dường như lỗi là do chính máy bay không thể bay được.

Báo cáo của các nhà điều tra như là một “cái tát” vào Công ty Boeing vì đã không phản ứng thích đáng với các sự cố và dường như chống lại hàm ý rằng thiết kế hoặc quy trình cất cánh bị sai sót.

Giám đốc điều hành Boeing Dennis Muilenburg đã cố gắng thể hiện trách nhiệm trong một video phát hôm 4-4, xin lỗi về những đau thương và mất mát mà các vụ tai nạn đã gây ra, đồng thời mô tả các vụ tai nạn là kết quả của một chuỗi sự kiện. Các khuyến nghị ban đầu của Boeing là không đủ, nhưng chỉ thừa nhận rằng sai sót trong việc kích hoạt phần mềm chỉ là một yếu tố bên cạnh “vô vàn” những yếu tố khác.

Công ty Boeing cho biết vào đầu tuần này rằng còn vài tuần nữa, bản cập nhật phần mềm có thể được đệ trình lên Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) để phê duyệt. Tuy nhiên, điều này hơi khó xử vì trước đó Boeing đã bán bản sửa lỗi và nói rằng họ sẽ có giấy tờ cuối cùng của FAA vào ngày 29-3!?

Rõ ràng, Boeing nên chắc chắn rằng họ đã giải quyết được tất cả vấn đề trong thời gian này. Công ty đã báo cáo phát hiện ra một vấn đề trong việc tích hợp sửa chữa với phần mềm điều kiển chuyến bay hiện có trong lần kiểm tra cuối cùng.

Điều này nhấn mạnh sự thật rằng đây là một quá trình không thể vội vàng, đặc biệt là khi các cơ quan quản lý quốc tế cảm thấy buộc phải nghi ngờ các đánh giá an toàn của FAA và liệu tổ chức này có quá dễ dãi với Boeing trong việc phát hiện và ngăn chặn những vấn đề này trước thời hạn?

Các nhà đầu tư vào Boeing và các nhà cung cấp cũng nên bắt đầu thích ứng với khả năng chậm trễ lâu dài trước khi dòng máy bay Max cất cánh trở lại bầu trời.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.