Không tranh luận, 2 ông Trump - Biden ‘họp kiểu làng xã’

(PL)- Không tranh luận trực tiếp lần hai, tối 15-10 (giờ địa phương), hai ứng viên tổng thống Mỹ - đương kim Tổng thống Donald Trump (đại diện đảng Cộng hòa) và cựu Phó Tổng thống Joe Biden (đại diện đảng Dân chủ) - vẫn tổ chức gặp mặt cử tri theo hình thức “town hall” được truyền hình trực tiếp. 

Đây là một hình thức diễn đàn mở, hay có thể hiểu nôm na như “cuộc gặp kiểu làng xã” ở Việt Nam.

Trong khi ông Trump xuất hiện trên đài NBC News và nhận câu hỏi từ cử tri Miami (bang Florida) thì ông Biden xuất hiện trên đài ABC News và nhận câu hỏi từ cử tri Philadelphia (bang Pennsylvania). Có thể thấy hai ông vẫn quyết liệt hạ nhau và kiếm điểm, trong bối cảnh ngày bầu cử chỉ còn cách hơn hai tuần nữa.

Ông Trump cố gắng bảo vệ cách mình ứng phó đại dịch COVID-19. Ông cũng thừa nhận một tiết lộ gần đây của báo New York Times rằng ông đang có khoản nợ 420 triệu USD sẽ phải thanh toán trong bốn năm tới. Tuy nhiên, ông nói khoản nợ này chỉ là “một tỉ lệ rất, rất nhỏ” so với toàn bộ tài sản của ông. Ông Trump cũng khẳng định mình không nợ tiền gì Nga hay bất kỳ “người xấu” nào. Lần đầu tiên ông Trump nói ông sẽ tôn trọng kết quả “một cuộc bầu cử công bằng” và sẽ chấp nhận chuyển giao quyền lực một cách hòa bình.

Ông Trump trong “cuộc họp kiểu làng xã” được truyền hình trực tiếp tối 15-10. Ảnh: REUTERS

Phần mình, ông Biden chỉ trích cách ứng phó COVID-19 của ông Trump. Theo ông, việc chính phủ ông Trump đóng cửa văn phòng phản ứng đại dịch được lập từ thời chính phủ Tổng thống Barack Obama là một sai lầm.

Thời gian qua, ông Biden kiềm chế nói về chuyện ông có ủng hộ hay không việc tăng số lượng thẩm phán của Tòa án Tối cao. Tuy nhiên, tối 15-10, ông Biden nói dù ông “vẫn không phải là fan” của việc mở rộng quy mô thẩm phán Tòa án Tối cao nhưng quyết định cuối cùng của ông sẽ phụ thuộc vào việc đảng Cộng hòa vội vàng thế nào trong chuyện xác nhận đề cử thẩm phán Amy Coney Barrett. Ông Biden cũng chỉ trích chính sách “nước Mỹ trên hết” của ông Trump đã khiến “nước Mỹ cô độc”.

Theo thăm dò mới nhất của NPR/PBS NewsHour/Marist được công bố ngày 15-10 thì ông Biden đang dẫn trước ông Trump tới hai con số về tỉ lệ ủng hộ, 54% so với 43%. Phiên tranh luận cuối cùng giữa hai ông dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22-10, tại Nashville (bang Tennessee).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.