Không thi đấu rồi xin thi đấu, chủ nhà SEA Games 32 'vặn lại'

(PLO)- Hai lần đều "lơ" về thời hạn đăng ký SEA Games 32, nay bóng chuyền nam Philippines xin tham gia dù quá hạn...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyển bóng chuyền nam Philippines đã “gửi đi tín hiệu” không tham dự SEA Games 32 khi hồi tháng 2 vừa qua, đã trải qua hai lần “chốt” nhưng tuyển bóng chuyền nam Philippines không động tĩnh, không đăng ký.

Thế là chủ nhà SEA Games 32 coi như họ bỏ cuộc. Nay Ủy ban Olympic Philippines lại gửi đơn xin cho đội tuyển bóng chuyền nam Philippines tham dự SEA Games 32.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines ký bức thư xin tham gia bóng chuyền nam SEA Games 32 dù hai lần họ không trả lời đúng thời gian. Ảnh: P.T

Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines ký bức thư xin tham gia bóng chuyền nam SEA Games 32 dù hai lần họ không trả lời đúng thời gian. Ảnh: P.T

Cách đây năm ngày chính Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines Tolentino chỉ ra môn bóng chuyền có kết quả bốc thăm quá bất hợp lý khi bảng B dồn vào những đội cực mạnh như Thái Lan, Việt Nam, Myanmar và Malaysia, trong khi bảng A chỉ ba đội gồm Campuchia, Indonesia và Singapore cực yếu.

Lúc đó, bóng chuyền nam Philippines không đăng ký tham dự SEA Games 32 nhưng ông Tolentino chỉ ra “kết quả bốc thăm kỳ lạ” thì phía Campuchia hứa là cho bốc thăm lại.

Nay Philippines lại gửi đơn để đội bóng chuyền nam nước này tham dự SEA Games 32. Lá đơn được gửi đến Campuchia do Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines, ông Tolentino ký và không quên “lời cám ơn” từ phía Philippines.

Tuy nhiên phía Campuchia đang xem xét trường hợp này vì trên nguyên tắc bóng chuyền nam Philippines đã bị gạch tên khỏi các cuộc tranh tài của SEA Games 32.

Bên cạnh việc chưa xem xét lời thỉnh cầu muộn màng của bóng chuyền nam Philippines khi họ thay đổi thái độ, phía Campuchia còn “thòng thêm” rằng, nếu cho phép đội tuyển bóng chuyền nam Philippines tham dự thì họ ở vào bảng A, tức cùng bảng với chủ nhà Campuchia, Indonesia và Singapore. Bóng chuyền nam của Philippines không mạnh.

Hãy chờ phía chủ nhà Campuchia nêu quan điểm về đội bóng chuyền nam Philippines và cả việc có bốc thăm lại hay không? Đúng là đại hội thể thao Đông Nam Á có nhiều điều thật lạ thường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.